Lĩnh án 20 năm tù vì chiếm đoạt 1,69 tỷ đồng qua Campuchia đánh bạc

Ngày 30-9, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phước (SN 1972, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), 20 năm tù về tội 'Tham ô tài sản'.

Bị cáo Phước tại phiên tòa vào ngày 30- 9 -2020

Bị cáo Phước tại phiên tòa vào ngày 30- 9 -2020

Theo cáo trạng, năm 2009, Nguyễn Văn Phước được bổ nhiệm giữ chức Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Châu Đốc (thuộc Công ty Xăng dầu An Giang). Trong thời gian quản lý Cửa hàng xăng dầu Châu Đốc, Phước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự ý giữ lại tiền thu từ việc bán hàng trong ngày từ 20- 50 triệu đồng mỗi lần nhằm chi tiêu cá nhân và không nộp về công ty. Để tránh bị phát hiện, Phước báo cáo số liệu kinh doanh, công nợ… phải thu của khách hàng cao hơn so với thực tế.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 1-1-2013 cho đến đầu tháng 3-2013, Phước chiếm đoạt số tiền hơn 1,69 tỷ đồng của Công ty Xăng dầu An Giang. Có được tiền, Phước liền sang Campuchia đánh bạc và thua hết.

Ngày 5-3-2019, Công ty Xăng dầu An Giang kiểm tra đột xuất việc mua bán, kinh doanh xăng, dầu, nhớt các loại và tình hình thu chi tiền tại Cửa hàng xăng dầu Châu Đốc. Qua kiểm tra phát hiện Phước chiếm đoạt số tiền trên của công ty; ngay lập tức Phước bị tạm đình chỉ công việc, đồng thời công ty có văn bản kiến nghị cơ quan pháp luật xử lý. Sau đó, Phước bỏ trốn sang Campuchia và đến ngày 29-12-2019, Phước bị bắt.

Cùng với bản án 20 năm tù, HĐXX còn buộc Phước trả lại cho Công ty Xăng dầu An Giang số tiền đã chiếm đoạt.

TIẾN TẦM - NGUYỄN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/linh-an-20-nam-tu-vi-chiem-doat-169-ty-dong-qua-campuchia-danh-bac-688381.html