Lĩnh án 18 tháng tù vì trộm xe đạp

Thấy cửa cổng không khóa, bên trong có 1 chiếc xe đạp, kiểu leo núi để trước sân nhà nhưng không có người trông coi nên Giang lẻn vào trộm cắp chiếc xe đạp trên. Sau đó bán chiếc xe đạp trên cho 1 người đàn ông với giá 200.000 đồng.

Ngày 10/11, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Xuân Giang phạm tội: “Trộm cắp tài sản”.

Kết quả điều tra thể hiện Nguyễn Xuân Giang là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Vào lúc 19h30 phút ngày 31/7, Giang đi bộ đến khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để trộm cắp tài sản bán tiêu xài.

Toàn cảnh phiên Tòa xét xử.

Toàn cảnh phiên Tòa xét xử.

Khi Giang đi đến nhà của anh Đoàn Văn Dũng (SN 1991), Giang thấy cửa cổng không khóa, bên trong có 1 chiếc xe đạp, kiểu leo núi, hiệu Galaxy, màu đỏ - đen để trước sân nhà nhưng không có người trông coi nên Giang lẻn vào trộm cắp chiếc xe đạp trên. Sau đó, Giang đạp xe đi đến khu vực ngã ba Phước Thiền thuộc khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Giang bán chiếc xe đạp vừa trộm cắp được cho 1 người đàn ông (không rõ nhân thân) với giá 200.000 đồng.

Đến ngày 27/8, Giang đến Công an thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mặt khác, bị cáo Giang từng bị Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Qua đó, cho thấy bị cáo xem thường và bất chấp sự trừng phạt của pháp luật nên tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đã căn cứ tính chất, mức độ đối với hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Nguyễn Xuân Giang từ 18 tháng đến 24 tháng tù giam.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, sự thành khẩn khai báo cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Giang 18 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Trung Nghĩa

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/linh-an-18-thang-tu-vi-trom-xe-dap-d143098.html