Lĩnh án 1 năm tù vì nói xấu cán bộ huyện trên Facebook

Nhanh đã lên facebook 'Hồ Bàu Tràm' livestream và có những lời nói xúc phạm, miệt thị hai lãnh đạo huyện.

Hôm nay 7/1, TAND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhanh (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) 1 năm tù về tội làm nhục người khác.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 24/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định phê duyệt phương án đo đạc cắm mốc công trình thủy lợi hồ Suối Đầm (xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom). Nguyễn Văn Nhanh là một trong những người dân sống tại ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, thuộc khu vực chịu ảnh hưởng công trình hồ Suối Đầm. Nhanh đã tự tạo tài khoản facebook cá nhân “Hồ Bàu Hàm” và blog cá nhân “Người Bàu Hàm” để sử dụng.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhanh lãnh 1 năm tù về tội làm nhục người khác.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhanh lãnh 1 năm tù về tội làm nhục người khác.

Vào ngày 18/5 và 17/6/2020, Nhanh cho rằng lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom, trong đó có bà Vũ Thị Minh Châu (chủ tịch huyện) và bà Lương Thị Lan (phó chủ tịch huyện) liên quan đến việc giải quyết đất khu vực công trình thủy lợi hồ Suối Đầm ảnh hưởng tới quyền lợi của Nhanh và một số hộ dân xung quanh. Nhanh đã lên facebook “Hồ Bàu Tràm” livestream và có những lời nói xúc phạm, miệt thị bà Châu và bà Lan. Ngay sau đó, bà Châu và bà Lan đã tố cáo Nhanh lên Công an huyện Trảng Bom. Qua quá trình điều tra, công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhanh về hành vi “làm nhục người khác”.

Tại phiên tòa ngày 7/1, bị cáo Nhanh cho rằng mình không có ý xúc phạm 2 lãnh đạo huyện Trảng Bom, những lời bị cáo đăng trên facebook do bức xúc việc bà Châu, bà Lan làm không tròn nhiệm vụ, giải quyết công việc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo. Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom khẳng định hành vi của bị cáo Nhanh đã phạm vào tội làm nhục người khác, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của 2 lãnh đạo huyện.

Hội đồng xét xử TAND huyện Trảng Bom phân tích, nếu bị cáo Nhanh có bức xúc thái độ, cách làm việc của bà Châu, bà Lan thì có thể làm đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai để giải quyết chứ không thể lên facebook làm nhục và hạ uy tín người khác. Hội đồng xét xử TAND huyện Trảng Bom tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhanh 1 năm tù về tội làm nhục người khác./.

Nguyên Dũng/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/linh-an-1-nam-tu-vi-noi-xau-can-bo-huyen-tren-facebook-829273.vov