Lĩnh 7 năm tù vì 'yêu' bé gái 12 tuổi

Khi hai bên gia đình đang làm lễ ra mắt họ hàng thì chính quyền địa phương phát hiện lập biên bản chuyển cho cơ quan điều tra.

Ngày 31-7, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên Danh Hoàng Sơn (SN 2002, ngụ ấp Đại Chí, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) 7 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân cháu L.T.N.P. (SN 2007, ngụ cùng địa phương).

Đối tượng Sơn.

Đối tượng Sơn.

Theo hồ sơ vụ án, dù mới 11 tuổi nhưng P. lại có quan hệ tình cảm với Sơn. Trong một lần đi chơi về khuya vào tháng 11-2018, P. ghé nhà Sơn (Sơn ở cùng ông bà ngoại) để ngủ nhờ. Tại đây, Sơn và P. đã "làm chuyện người lớn".

Vài ngày sau đó, hai người tiếp tục quan hệ tại nhà ngoại của Sơn. Đến đầu tháng 1-2019, P. đến nhà ngoại của Sơn để sống như "vợ chồng" với người tình. Ngày 15-1, ông ngoại của Sơn làm lễ "thú phạt" để cháu trai với "cháu dâu" ra mắt họ hàng.

Hay tin có vụ tảo hôn, UBND xã Đại Tâm đến lập biên bản và chuyển vụ việc đến cơ quan Công an. Sau đó, Sơn bị khởi tố (cho tại ngoại), cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đức Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/linh-7-nam-tu-vi-yeu-be-gai-12-tuoi-555456/