Lĩnh 4 tháng tù vì hắt tiết lợn vào chủ tịch huyện

Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tuyên 4 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) về tội 'Làm nhục người khác'.

Theo cáo trạng, vào khoảng 3 giờ ngày 9.2, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Hương Khê đi kiểm tra việc giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại chợ Sơn ở thị trấn Hương Khê.

Đến khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, đoàn kiểm tra và ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đang giải thích, tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết giết mổ tập trung đảm bảo đúng quy định thì Nguyễn Thị Loan là tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Sơn bất ngờ cầm chai đựng tiết lợn hất thẳng vào người ông Lê Ngọc Huấn và một số cán bộ Công an huyện Hương Khê.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Loan đã ăn năn hối cải, thành tâm gửi lời xin lỗi đến Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Công an huyện Hương Khê và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê là bị hại trong vụ án này đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Loan.

Trong phiên xử hôm nay, ông Lê Ngọc Huấn đã có đơn xin vắng mặt và đã được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Hương Khê đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan 4 tháng tù giam.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/linh-4-thang-tu-vi-hat-tiet-lon-vao-chu-tich-huyen-90013.html