Lĩnh 4 năm tù vì dâm ô học sinh của vợ

Trong phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị tuyên 4 năm tù vì dâm ô học sinh của vợ.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại tòa.

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 22/1, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức). HĐXX tuyên bị cáo Hùng 4 năm tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công Lý đưa tin, cáo trạng vụ án cho thấy, vợ Hùng nghỉ hưu, nhiều năm làm giáo viên tại địa phương nên các phụ huynh tin tưởng gửi con học thêm ở đó.

Trưa ngày 1/10/2018, các cháu gái độ tuổi từ 10 - 12 ăn trưa xong thì ra phòng khách xem ti vi. Hùng gọi các cháu xuống bếp cho vài ngàn đồng rồi thực hiện hành vi sờ mó rồi hù dọa các cháu không được nói với gia đình.

Có 3 cháu bé khi về nhà đã kể lại với ba mẹ. Gia đình các em đã làm đơn tố cáo gửi công an.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hùng còn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với các cháu.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/linh-4-nam-tu-vi-dam-o-3-hoc-sinh-cua-vo-a419594.html