Lĩnh 4 năm tù vì 'bảo vệ' em trai bằng xẻng

Thấy em trai bị tấn công, Tài cầm xẻng đuổi theo giải vây, đánh vào đầu Thắng gây thương tật 59%.

Ngày 6/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên toà xét xử vụ án với giết người đối với bị cáo Trương Công Tài (SN 1986) trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Bị cáo Trương Công Tài

Hồ sơ vụ việc thể hiện, ngày 19/1/2016, Tài cùng nhóm rủ nhau đi hát karaoke; trong đó có chị Trương Thị Thu H., Hồ Chí Phi và Trương Công Hậu (em trai Tài).

Do có nhiều hành vi thái quá nên Phi bị chị H. đã tạt ly bia vào mặt. Khi thấy nam thanh niên định lao vào định đánh chị H., Tài đã lại gần yêu cầu Phi dừng những hành động quá khích.

Trở về nhà nhưng chưa hết ấm ức, Phi kể lại sự việc với cháu là Trần Quốc Thắng. Bức xúc, Thắng cầm kiếm đi tìm Tài để đánh nhưng không gặp. Sau đó, Thắng gặp em trai Tài là Hậu nên lao vào đánh.

Xuất hiện và thấy em trai bị tấn công, Tài cầm xẻng đuổi theo giải vây và đánh vào đầu Thắng gây thương tật 59%.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phát bị cáo Tài 4 năm tù về tội Giết người.

Nhâm Thân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/linh-4-nam-tu-vi-bao-ve-em-trai-bang-xeng-208187.htm