Lĩnh 3 năm tù vì trốn khỏi tòa án

Trung giật còng số 8 khỏi tay lực lượng dẫn giải rồi chạy ra khỏi tòa án ngay trước phiên xử. Bị cảnh sát truy đuổi, tên này vung dao đe dọa rồi bỏ trốn.

TAND quận Hà Đông (Hà Nội), hôm 3/8, đưa Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú phường La Khê) ra xét xử sơ thẩm về các tội Đe dọa giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sau một ngày làm việc, HĐXX tuyên bị cáo tổng mức án 3 năm tù. Trung là người giật còng số 8 khỏi tay cảnh sát dẫn giải rồi trốn khỏi tòa án ngay trước phiên xử sáng 18/6.

 TAND quận Hà Đông - nơi xảy ra vụ đào tẩu. Ảnh: N.H.

TAND quận Hà Đông - nơi xảy ra vụ đào tẩu. Ảnh: N.H.

Bản án xác định năm 2018, Trung có quan hệ tình cảm với chị Ngọc (43 tuổi, ở Hà Đông). Sau hơn một năm, người phụ nữ muốn chia tay nên tìm cách tránh mặt Trung. Sau đó, ông ta nhiều lần nhắn tin đe dọa, cấm chị Ngọc có tình cảm với người khác.

Tối 20/2, Trung mang súng colt xoay và dao nhọn đến căn hộ chung cư ở phường La Khê để tìm bạn gái nói chuyện. Đến nơi, anh ta dí súng vào đầu chị Ngọc và dọa giết.

Suốt đêm đó, Trung ở cùng người tình. Sáng hôm sau, chị Ngọc nhắn tin cầu cứu và nhờ bạn báo bảo vệ chung cư. Được giải cứu, người phụ nữ đến Công an phường La Khê trình báo. Còn Trung giấu súng và đạn trong phòng ngủ của bạn gái rồi bỏ đi.

Tối 4/3, Trung quay lại chung cư để lấy lại súng. Rạng sáng hôm sau, Trung hẹn gặp chị Ngọc ở gần khách sạn Mường Thanh thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng súng và 6 viên đạn.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/linh-3-nam-tu-vi-tron-khoi-toa-an-post1115702.html