Lĩnh 20 năm tù vì đánh kẻ trộm hoa đến chết

Giàng A Phình đã dùng ống điếu đánh nhiều nhát vào vùng lưng, đầu và gáy của Chung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ...

Ngày 29/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử đối tượng Giàng A Phình (SN 1994, trú tại thôn Chu Lìn 1, xã Chung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai) về hành vi Giết người.

 Đối tượng Giàng A Phình

Đối tượng Giàng A Phình

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, vào khoảng 12h30 trưa ngày 31/1/2019, Mai Văn Chung đã có hành vi ăn trộm bó hoa đào và bình hoa tại ki-ot 109 đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Khi phát hiện Chung trộm cắp tài sản trong ki-ot của mình, Giàng A Phình (SN 1994, HKTT tại thôn Chu Lìn 1, xã Chung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai) và Phạm Đức Minh (SN 1989, trú tại phường Phố Mới, TP Lào Cai) đã đuổi theo. Chạy được khoảng 400m thì Chung bị Phình và Minh đuổi kịp.

Mặc dù đã được Minh can ngăn nhưng Phình vẫn dùng ống điếu đánh nhiều nhát vào vùng lưng, đầu và gáy của Chung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng Phình bỏ trốn khỏi hiện trường. Thấy không thể trốn chạy, sau khoảng 2h gây án, Phình đã ra đầu thú.

Căn cứ vào tính chất, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo Giàng A Phình 20 năm tù giam.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201905/linh-20-nam-tu-vi-danh-ke-trom-hoa-den-chet-634146/