Lĩnh 18 tháng tù treo vì đấm vào mặt cảnh sát

Lưu Tuấn Nghĩa vi phạm luật giao thông khi chạy xe máy trên phố. Bị tạm giữ phương tiện, anh ta giằng co rồi đấm vào mặt trung úy công an.

Sáng 1/6, TAND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lưu Tuấn Nghĩa (30 tuổi, trú phường Đằng Lâm, quận Hải An) 18 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Chống người thi hành công vụ.

 Lưu Tuấn Nghĩa tại tòa. Ảnh: H.P.

Lưu Tuấn Nghĩa tại tòa. Ảnh: H.P.

Theo cáo trạng, sáng 18/12/2020, tổ công tác Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Trên tuyến đường Tam Bạc (thuộc phường Phan Bội Châu), tổ công tác phát hiện xe máy biển số 15B2 do Lưu Tuấn Nghĩa cầm lái, vi phạm lỗi chuyển hướng không bật đèn xi-nhan.

Khi bị dừng xe, Nghĩa chỉ có giấy đăng ký xe, không xuất trình được giấy phép lái xe và bảo hiểm. Tổ công tác giải thích với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị tạm giữ phương tiện.

Tuy nhiên, Nghĩa không chấp hành và giằng co với cảnh sát. Anh ta sau đó đấm vào mặt, khiến trung úy Lê Quang Tùng bị thương, chảy máu mũi.

Tại tòa, Lưu Tuấn Nghĩa thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến trung úy Lê Quang Tùng và tổ công tác Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/linh-18-thang-tu-treo-vi-dam-vao-mat-canh-sat-post1221930.html