Lĩnh 17 năm tù vì đoạt mạng người tình

Sát hại người tình tại nhà nghỉ, ông Mết bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù.

Ngày 8/11, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mết (60 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) 17 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, ông Mết có 2 vợ nhưng vẫn quan hệ tình cảm với người phụ nữ tên T. (40 tuổi). Vài năm gần đây, họ thường xuyên hẹn hò đi nhà nghỉ.

Hồi đầu năm, ông Mết và người tình xảy ra mâu thuẫn. Bị cáo cho rằng bà T. có quan hệ với người đàn ông khác nhưng người phụ nữ này phủ nhận.

Ông Nguyễn Văn Mết. Ảnh: Anh Minh.

Ông Nguyễn Văn Mết. Ảnh: Anh Minh.

Ngày 21/5, bà T. gọi điện thoại xin ông Mết 8 triệu đồng để đóng học cho con gái riêng. Đồng ý đề nghị này, 2 hôm sau, bị cáo hẹn gặp người tình tại một nhà nghỉ.

Hai người sau đó tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Ông Mết cầm dao đâm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, bị cáo lấy xe máy rời khỏi nhà nghỉ. Đêm hôm đó, ông Mết kể lại sự việc với vợ và định tự tử. Được người thân vận động, bị cáo đã ra đầu thú.

Ông Mết khai rằng ông hẹn người tình đến nhà nghỉ không phải để đưa tiền mà muốn hỏi rõ mối quan hệ của bà T. với người khác. Ông Mết xác định nếu người phụ nữ này phản bội thì sẽ sát hại.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/linh-17-nam-tu-vi-doat-mang-nguoi-tinh-post1011247.html