Lĩnh 14 năm tù vì cầm dao rựa chém hàng xóm thương tích

Người đàn ông 53 tuổi bị tòa kết án 14 năm tù vì chém hàng xóm cùng dãy trọ thương tích 74%, sau lời thách thức đánh nhau.

Hôm nay (26/3), TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long (53 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 14 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Ngọc Thạch, 56 tuổi.

Bị cáo Nguyễn Thành Long bị tuyên 14 năm tù vì cầm dao rựa chém hàng xóm thương tích

Bị cáo Nguyễn Thành Long bị tuyên 14 năm tù vì cầm dao rựa chém hàng xóm thương tích

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Thành Long và ông Thạch cùng thuê và sinh sống tại dãy trọ của một người dân ở khu phố Hải Phúc, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Khoảng 22h ngày 17/9/2020, ông Long ngồi nhậu một mình trước cửa phòng trọ và xảy ra cãi nhau với một người phụ nữ ở phòng trọ kế bên. Lúc này, ông Thạch đi nhậu về thấy ồn ào nên lên tiếng bênh vực người phụ nữ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau.

Ông Thạch vào phòng lấy một thanh kim loại dọa đánh Long. Ông Long thấy vậy đứng dậy cầm dao rựa chém 2 nhát vào vùng đầu nạn nhân, gây thương tích 74%.

Tại tòa, bị cáo Long thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và biện hộ rằng, nguyên nhân chém ông Thạch do đang trong trạng thái bị kích động, đã ngấm hơi men.

Đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giữ quyền công tố tại tòa nhận định, hành vi Long dùng dao rựa chém 2 nhát vào đầu ông Thạch nhưng nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Hơn nữa, phần đầu là vùng trọng yếu của cơ thể nên đủ yếu tố để cấu thành tội giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Về trách nhiệm dân sự buộc Long phải bồi thường cho bị hại số tiền 62 triệu đồng.

Quang Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/linh-14-nam-tu-vi-cam-rua-chem-hang-xom-thuong-tich-722670.html