Lĩnh 10 năm tù vì làm giả bệnh án tâm thần

Ngày 19-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử về tội nhận hối lộ đối với bị cáo Thân Thái Phong, 42 tuổi, nguyên là Phó trưởng Khoa tâm thần người cao tuổi thuộc Bệnh viện Tâm thần T.Ư I.

Cùng bị đưa ra xét xử còn có Nguyễn Tuấn Sơn, 35 tuổi, kỹ thuật viên trưởng, Khoa dinh dưỡng thuộc Bệnh viện Tâm thần T.Ư I và Lê Thanh Tùng, 33 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), bị xét xử về tội môi giới hối lộ và đưa hối lộ. Theo cáo trạng, để chạy tội “Cố ý gây thương tích”, Tùng đã nhờ Thân Thái Phong và Nguyễn Tuấn Sơn làm bệnh án tâm thần giả với giá 85 triệu đồng.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phong 10 năm tù về tội nhận hối lộ, Nguyễn Tuấn Sơn 30 tháng tù về tội môi giới hối lộ, Nguyễn Thanh Tùng 30 tháng tù về tội đưa hối lộ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39914602-linh-10-nam-tu-vi-lam-gia-benh-an-tam-than.html