Lingard vào top 8 ngôi sao hay nhất Premier League tháng 2

Từng là người thừa ở Man United nhưng Jesse Lingard đã tìm lại được bản năng sau khi khoác áo West Ham. Anh ngay lập tức nằm trong danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của Premier League 2020-2021.

1. Jesse Lingard (West Ham). Trong tháng 2, Lingard mang lại sự khác biệt cho đội bóng thành London với 3 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, giúp West Ham giành 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận đúng 1 thất bại trước Man City. Không có gì khó hiểu khi Lingard là ứng viên sáng giá cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng vừa qua.

1. Jesse Lingard (West Ham). Trong tháng 2, Lingard mang lại sự khác biệt cho đội bóng thành London với 3 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, giúp West Ham giành 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận đúng 1 thất bại trước Man City. Không có gì khó hiểu khi Lingard là ứng viên sáng giá cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng vừa qua.

2. Bruno Fernandes (Man United). M.U vẫn sống với hơi thở của Bruno. Trong tháng 2, ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi được 4 bàn và có 3 kiến tạo, một mình gồng gánh hàng tiền vệ của Quỷ đỏ. Đó cũng là lý do khi anh sa sút vào tháng 3, M.U cũng tuột dốc theo.

3. Ilkay Gundogan (Man City). Gundogan vừa trải qua một trong những tháng hay nhất của mình từ khi khoác áo Man City. Anh ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo giúp Man xanh toàn thắng, băng băng tiến đến ngôi vô địch.

4. Harvey Barnes (Leicester City). Sao trẻ người Anh cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Harvey Barnes đang trở thành mục tiêu săn đuổi của các CLB lớn trong mùa hè năm nay.

5. Raphinha (Leeds United). Với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, Raphinha thực sự là nguồn năng lượng lớn của Leeds trong tháng 2 vừa qua. Mới lên hạng, nhưng Leeds có thể chơi sòng phẳng để trụ lại hạng đấu cao nhất nước Anh nhờ những ngôi sao như Raphinha.

6. Ruben Neves (Wolves). Đẳng cấp của Ruben Neves đã được chứng minh qua 3 bàn thắng và 1 kiến tạo mà anh đóng góp cho Wolves trong tháng 2. Không phải ngẫu nhiên mà Neves được Transfermarkt xếp vào top những tiền vệ trung tâm đắt giá nhất thế giới.

7. Joao Cancelo (Man City). Joao Cancelo đang là vũ khí lợi hại nhất của Pep Guardiola. Anh nhiều lần chơi ở cả 2 cánh trong mùa giải này, nhưng đóng góp nổi bật nhất lại là ở khu vực giữa sân nhờ sự linh hoạt đến mức… đáng sợ.

8. Joachim Andersen (Fulham). Hậu vệ người Đan Mạch đang nổi lên như một trong những ngôi sao thăng tiến nhanh nhất với phong độ cao trong màu áo Fulham. Joachim Andersen có 1 kiến tạo và giúp đội nhà giữ sạch lưới tới 4 trận trong tháng 2.

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lingard-vao-top-8-ngoi-sao-hay-nhat-premier-league-thang-2-post459805.antd