Lingard cùng đồng đội phả hơi nóng vào top 4

West Ham đánh bại Burnley với tỷ số 2-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 34 Premier League rạng sáng 4/5.

HLV David Moyes tung vào sân những quân bài tốt nhất với mục tiêu giành 3 điểm ngay tại Turf Moor. Jesse Lingard được bố trí đá cặp tiền đạo với Michail Antonio, phía sau bộ đôi này là tiền vệ giàu sức sáng tạo Manuel Lanzini.

HLV David Moyes tung vào sân những quân bài tốt nhất với mục tiêu giành 3 điểm ngay tại Turf Moor. Jesse Lingard được bố trí đá cặp tiền đạo với Michail Antonio, phía sau bộ đôi này là tiền vệ giàu sức sáng tạo Manuel Lanzini.

Ở mùa này, Burnley đã khiến nhiều đối thủ mạnh gặp khó khăn bằng lối chơi phòng ngự số đông, và West Ham cũng không phải ngoại lệ. Sau những phút chơi nhún nhường, đoàn quân của HLV Sean Dyche tìm được cơ hội mở tỷ số ở ngay tình huống triển khai bóng đầu tiên. Chris Wood tận dụng sức càn lướt để vượt qua Issa Diop. Tomas Soucek lùi về bọc lót, nhưng anh lại không vào trúng bóng. Trọng tài Anthony Taylor ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ cự ly 11 m, Wood sút quyết đoán vào góc xa đánh bại thủ môn Fabianski ở phút 19. Tiền đạo người New Zealand đang có phong độ cao. Trong 7 lần ra sân gần nhất, anh đã ghi 7 bàn, và kiến tạo 3 lần.

West Ham đẩy cao đội hình chơi pressing, và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối thủ. Chỉ 2 phút sau khi thủng lưới, "The Hammers" đã có bàn gỡ hòa. Pha để mất bóng của Jack Cork khiến hàng thủ Burnley hoàn toàn bị động. Lingard mở bóng cho Vladimir Coufal bên cánh phải. Hậu vệ cánh số 5 treo bóng vừa tầm cho Antonio đánh đầu hạ gục Nick Pope. Sức mạnh thể chất của tiền đạo sinh năm 1990 không cho cặp trung vệ đội chủ nhà cơ hội ngăn chặn.

West Ham càng chơi càng hay. Đoàn quân áo đen cầm bóng vượt trội (60%), và triển khai tấn công mạch lạc ở hai biên. Phút 29, Antonio tiếp tục tỏa sáng với một pha dứt điểm cận thành. Công đầu thuộc về Said Benrahma. Quả tạt từ cánh trái của cầu thủ người Algeria đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ Burnley.

Antonio vừa trở lại sau chấn thương, và ngay lập tức mang đến sự khác biệt. Anh có bàn thắng thứ 8 và thứ 9 tại Ngoại hạng Anh mùa này.

West Ham hoàn toàn áp đảo đối thủ trong 45 phút đầu. Đại diện thành London tạo ra đến 10 cơ hội, gấp hơn 3 lần so với chủ nhà. Lingard có một hiệp đấu khá tốt. Anh là người mở màn cho cả 2 tình huống tấn công mang về bàn thắng cho đội khách.

Sự chủ động được West Ham duy trì trong hiệp đấu thứ 2. Michail Antonio có thêm 2 cơ hội ngon ăn, nhưng anh không thể đưa bóng đi trúng đích, dù trước mặt chỉ còn khung thành trống.

Burnley không có phương án tấn công nào ngoài những pha bóng dài. Khả năng không chiến của Soucek cùng sự tập trung của các trung vệ đã giúp West Ham hóa giải hầu hết nỗ lực lên bóng của đội chủ nhà.

Tỷ số 2-1 được West Ham duy trì cho đến khi hết trận. Thầy trò HLV David Moyes tiếp tục gây áp lực lên Chelsea, khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn 3 điểm. Cuộc đua vào top 4 Premier League đang diễn ra vô cùng gay cấn. Vị trí các đội có thể thay đổi chỉ sau một vòng đấu.

'Lingard đã tìm lại chính mình' Huấn luyện viên Ole Solskjaer của MU đánh giá cao Jesse Lingard và đồng nghiệp David Moyes bên phía West Ham trước trận đấu ở vòng 28 Ngoại hạng Anh lúc 2h15 ngày 15/3.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lingard-cung-dong-doi-pha-hoi-nong-vao-top-4-post1211184.html