Linens for Life - Vải cho cuộc sống: Kết nối cuộc sống và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường

Mỗi năm, theo quy mô và định kỳ, các khách sạn 5 sao hoặc khách sạn tiêu chuẩn sẽ thải ra hàng tấn vải đồ khác nhau đã qua sử dụng như ga giường, vỏ chăn, vỏ gối, khăn bàn, khăn ăn, khăn tắm, quần áo nhân viên, tấm phủ…

Do tính chất của hoạt động khách sạn, vải đồ được sử dụng có chất lượng tốt và hoàn toàn tái sử dụng. Ngược lại, số lượng vải đồ này nếu không được tái sử dụng, tái chế sẽ mất khoản ngân sách lớn để tiêu hủy và ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. Thay vì nằm trong nhà kho, không được sử dụng nữa hay phải mang đi tiêu hủy, những vải đồ còn rất mới sẽ được gắn một đời sống mới đúng như chính tên gọi của Chương trình Linens for life - Vải cho cuộc sống.

Tặng vải cho trạm y tế xã tại Quy Nhơn

Lần đầu tiên, ý tưởng với tên gọi Linens for Life - Vải cho cuộc sống giúp tận dụng triệt để các tấm vải đồ đã qua sử dụng từ các tập đoàn khách sạn 5 sao này và tiêu chuẩn. Thông qua ý tưởng tinh tế, giàu tính nhân văn và qua bàn tay khéo léo của các tình nguyện viên được tái chế thành các đồ dùng thực sự hữu ích cho cộng đồng như túi xách, đồ chơi, áo trắng, váy xinh xắn, đồng phục nghề nghiệp hay những đồ dùng cần thiết tại các trạm y tế vùng cao như chăn, vỏ gối, ga giường bệnh, rèm cửa, săng, ga phủ dụng cụ…

Vải sử dụng làm khăn phủ nệm để chiếu đèn cho trẻ sơ sinh

Ý tưởng được xây dựng bởi Stefan Phang, Giám đốc trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững công ty Diversey. Trong quá trình ông làm việc cùng với các đối tác tập đoàn khách sạn trên toàn cầu. Ý tưởng được ra đời và thực hiện lần đầu tiên tại Philippines khi người dân trải qua thảm họa sau bão, mất nhà cửa và toàn bộ đồ đạc. Họ phải sống trong những khu nhà tạm lánh hoặc trại tị nạn với các điều kiện vệ sinh không đảm bảo và cần rất nhiều đồ dùng bằng vải như khăn mặt, khăn tắm, quần áo, ga gường, chăn, vỏ gối… Với sự trợ giúp đồ vải từ các khách sạn giúp họ có cuộc sống tốt hơn để vượt qua thảm họa thiên tai.

Vải sử dụng trong phòng cấp cứu bệnh viện

Tương tự như Chương trình “Soap for Hope – Xà phòng Hy vọng”, “Linens for Life - Vải cho cuộc sống” là sáng kiến về trách nhiệm xã hội rộng lớn và thiết thực, đa mục tiêu và hướng đến việc ít ảnh hưởng nhất đến môi trường sống của Diversey. Theo đó, Diversey trung thành thực hiện các mục tiêu chính như cung cấp miễn phí đồ vải đã qua sử dụng từ các tập đoàn, khách sạn 5 sao như ga, chăn, vỏ gối, vỏ chăn, quần áo, khăn trải bàn, khăn tắm… thành những quần áo, chăn, vỏ gối, túi xách, đồ chơi, ga, săng, tã lót, khăn cuốn cho trẻ sơ sinh mới… cung cấp miễn phí cho các cộng đồng nghèo, trạm y tế vùng cao, cũng như người dân sống trong điều kiện sau thiên tai, thảm họa; góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, tạo sinh kế cho người dân địa phương thông qua việc tái chế và bán các đồ vải này.

KS Melia Hanoi tặng vải cho trạm y tế xã Yên Quang, Kỳ Sơn, Hòa Bình

Chươngtrình Linens for Life- Vảicho cuộc sống hiện đang được triển khai tại 14 tỉnh, thành phố nước ta với sự tham gia của 50 khách sạn và hơn 1.500 người hưởng lợi từ chương trình này. Ý tưởng được đưa vào Việt Nam từ năm 2016 với sự phối hợp của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số.

Đến nay, hơn 5.000 đồ vải được tái sử dụng thành ga, xăng, đồ dùng y tế, cung cấp miễn phí tại 8 trạm y tế nghèo thuộc 2 huyện Yên Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; bệnh viện huyện Yên Châu và huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa; huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; bệnh viện Sản nhi, tỉnh Yên Bái. Nhóm và đối tác tại địa phương và cộng đồng hưởng lợi tại Hội An, tỉnh Quảng Nam cùng tạo ra sản phẩm cần thiết cho 11 trạm y tế tại huyện Nam Trà My và hằng trăm bộ áo quần áo đồng phục cho học sinh tại Đông Giang và Tây Giang, Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Vải sử dụng trong Bệnh viện sản nhi

Chương trình giàu tính nhân văn và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, các khách sạn và các nhóm tình nguyện viên. Ngay trong ngày đầu tiên giới thiệu Chương trình tại khách sạn Novotel, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng gần 2.500 sản phẩm hàng vải cho 3 trung tâm Y tế của địa phương.

Ông Stefan Phang, Giám đốc khu vực CSR kiêm Giám đốc phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội công ty Diversey cho biết: “Soap for Hope và Linens for Life” thành công nhờ có sự tham gia trực tiếp của người dân và cộng đồng địa phương. Chương trình không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn giúp gắn kết những người dân, nhân viên khách sạn gần nhau hơn thông qua việc tạo ra giá trị từ sự sẻ chia của những người tham gia. Đồng thời, Diversey cũng giúp các khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các khách sạn việc tái chế các chất thải, góp phần tạo ra môi trường sạch hơn, trong lành hơn tại Việt Nam.

Bên cạnh việc đưa ra sáng kiến, Diversey còn dành tặng các máy may, đồ dùng để may vá và là cầu nối với giúp gom đổ vải đã qua sử dụng và gắn kết các khách sạn trong chương trình.

Tại Việt Nam, chương trình Vải cho cuộc sống tiếp tục lớn mạnh và mở rộng ra cả nước với sự hưởng ứng nhiệt tình của các tập đoàn khách sạn 4 - 5 sao hàng đầu Việt Nam như toàn bộ các khách sạn thuộc tập đoàn ACCOR, Hilton, IHG, Lotte Hà Nội, Melia Hà Nội và Đà Nẵng. Dự kiến, hàng tấn vải được quyên tặng từ mỗi tập đoàn này sẽ được tái chế, vận chuyển lên vùng cao, vùng còn gặp nhiều khó khăn để sử dụng trong các nhu cầu thiết yếu của người dân như quần áo, chăn, gối, khăn tắm, đồ dùng trong nhà bếp, các trường nội trú,… được hấp sấy vệ sinh theo tiêu chuẩn y tế và sử dụng khu lưu trú bệnh nhân, đồ cho trẻ em sơ sinh tại các bệnh viện sản Nhi và các trạm y tế vùng khó khăn nơi cần đến chúng. Qua đó, làm sinh động hơn sự kết nối cuộc sống và phổ biến nhân rộng các hành vi bảo vệ môi trường.

Phạm Ngọc Bách

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/linens-for-life-vai-cho-cuoc-song-ket-noi-cuoc-song-va-nhan-rong-mo-hinh-bao-ve-moi-truong-1261950.html