Limousine Hà Lan núp bóng hợp đồng 'lũng loạn' tuyến Hà Nội - Tuyên Quang

Limousine Hà Lan kinh doanh vận tải khách tuyến Hà Nội - Tuyên Quang núp bóng hợp đồng. Lực lượng chức năng cho biết sẽ kiểm tra, xử lý.

Phía sau văn phòng nhận hàng vận chuyển của Công ty Hà Lan là điểm đón khách trái phép

Phía sau văn phòng nhận hàng vận chuyển của Công ty Hà Lan là điểm đón khách trái phép

Biến văn phòng thành điểm đón trả khách

Ngày 14/1, trang facebook “HÀ LAN” của Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Hà Lan (có địa chỉ tại Tổ 5, phường Tân Long, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đăng tải thông tin khai trương tuyến xe vận tải hành khách theo lộ trình Tuyên Quang - Nội Bài - Hà Nội và ngược lại. Công ty này công khai nhận đặt chỗ cho các loại xe Limousine gắn phù hiệu hợp đồng 7 chỗ, 9 chỗ và 12 chỗ chạy theo khung giờ cố định từ 4h30 đến 21h trong ngày, tần suất 60 phút/chuyến.

Ngày 19/1, PV Báo Giao thông liên hệ qua điện thoại tới tổng đài của Limousine Hà Lan để đặt vé đi từ Hà Nội về Tuyên Quang. Nhân viên của công ty này xác nhận thông tin và yêu cầu chúng tôi di chuyển đến một trong những địa chỉ văn phòng tại: 21 Tú Mỡ (gần cổng sau Big C Thăng Long), 50 Võ Chí Công, 87 Đại Cồ Việt, 119 Trần Khát Chân và Bảo tàng dân tộc học trên đường Nguyễn Văn Huyên để đón xe.

Để “chốt khách”, một tổng đài khác của Công ty Hà Lan đặt tại tỉnh Thái Nguyên kết nối với chúng tôi nhằm xác nhận danh tính, số điện thoại và địa điểm đi và đến. Đồng thời, yêu cầu chúng tôi để ý điện thoại vì sẽ có lái xe chủ động gọi trước khi xe xuất phát.

Như đã hẹn, đúng 9h chúng tôi có mặt tại số 21 Tú Mỡ, quận Cầu Giấy. Tại đây, trước cửa căn nhà rộng khoảng 40m2 được treo bảng tên “Hà Lan: Nhận hàng chuyển phát Thái Nguyên - Hà Nội - Bắc Kạn” nhưng phía trong là những hành khách đặt chỗ đi Tuyên Quang, Thái Nguyên…ngồi chờ xe Limousine Hà Lan đến đón.

Những hành khách chờ xe Limousine Hà Lan đi Tuyên Quang ở văn phòng số 21 Tú Mỡ, quận Cầu Giấy

Khi chúng tôi yêu cầu công ty đưa vé xe để bảo đảm quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự cố trên đường và để thanh toán công tác phí thì nhân viên công ty Hà Lan nói: “Không có”. Thay vào đó là một tờ giấy biên lai thu tiền 120 nghìn đồng cho quãng đường Hà Nội - Tuyên Quang với dấu đỏ “Đã thu tiền” mà không có giá trị pháp lý. Thậm chí, chúng tôi đề nghị được trả tiền tại văn phòng thì nhân viên từ chối và cho biết sẽ phải gửi trực tiếp cho tài xế.

Lúc này, chiếc xe Limousine Hà Lan màu trắng BKS 29B - 205.17 đã trực sẵn trước cửa văn phòng số 21 Tú Mỡ để đón khách đi Tuyên Quang. Trước khi khởi hành, tài xế yêu cầu một nữ hành khách đứng tên làm trưởng đoàn để ký vào bản hợp đồng vận tải hành khách Hà Nội - Tuyên Quang được lập sẵn, đi kèm với một giấy ủy quyền; danh sách khách hàng và chỉ để trống phần thông tin cụ thể. Đặc biệt, trong bản hợp đồng này, có những địa điểm đón trả khách cố định.

Biên lai thu tiền của Công ty Hà Lan nhằm lách luật để trốn thuế

Xe lăn bánh theo cung đường Tú Mỡ - Nguyễn Chí Thanh - Láng - Võ Chí Công. Sau đó vào khu vực bãi xe của sân bay Nội Bài đón thêm 2 hành khách. Vừa bước lên xe, những hành khách này nhanh chóng được tài xế yêu cầu cho biết danh tính, đưa giấy ủy quyền cho khách hàng ký và thu tiền trực tiếp.

Tiết lộ với chúng tôi, tài xế cho biết, Công ty Hà Lan dự kiến đưa 10 chiếc xe Limousine từ Thái Nguyên sang Tuyên Quang để chạy kiểu tuyến cố định theo phù hiệu hợp đồng về Hà Nội và ngược lại. Tuy nhiên, hiện nay mới có 7 chiếc xe Limousine 12 chỗ gồm các BKS 29B - 208.03, 29B - 205.28, 29B - 205.44, 29B - 205.17, 29B - 209.27, 29B - 205.37, 29B - 205.30.

Thắc mắc về việc mỗi hành khách bắt buộc phải ký vào bản hợp đồng thì tài xế này lý giải: “Mặc dù xe hợp đồng nhưng chở khách theo khung giờ cố định và nhận đặt chỗ. Những giấy tờ như hợp đồng, tên tuổi hành khách chỉ là để đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra. Nếu không thì sẽ bị phạt rất nặng”.

Sẽ kiểm tra, xử lý

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, loạt xe Limousine Hà Lan đang hoạt động tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang đi Hà Nội và ngược lại có phù hiệu hợp đồng do Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên cấp. Đây là loại xe đã cải hoán từ chiếc xe 16 chỗ Ford Transit thành 13 chỗ và đang hoạt động theo hình thức núp bóng hợp đồng chạy như tuyến cố định.

Việc một công ty nổi lên nhờ hoạt động xe bus tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn như Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Hà Lan thay đổi hướng kinh doanh vận tải hành khách theo dạng núp bóng hợp đồng với cách thức “lách luật” tinh vi chạy như tuyến cố định khiến thị trường vận tải hành khách của cả Tuyên Quang và Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây mất trật tự ATGT, không bảo đảm quyền lợi của hành khách.

Loạt xe Limousine núp bóng hợp đồng chạy như tuyến cố định của Công ty Hà Lan

Ông Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang cho biết, những ngày gần đây, Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Hà Lan bất ngờ đưa hàng loạt xe Limousine 12 chỗ gắn phù hiệu hợp đồng nhưng đón, trả khách như tuyến cố định theo cung đường Hà Nội – Tuyên Quang làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động vận tải hành khách của các nhà xe tuyến cố định.

“Hiện Sở GTVT Tuyên Quang đã nắm được tình trạng trên và có chỉ đạo lực lượng TTGT tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm khi bắt quả tang. Nhằm ổn định tình hình hoạt động vận tải hành khách và ngăn chặn xe dù, bến cóc cũng như các xe núp bóng hợp đồng chạy như tuyến cố định, Sở GTVT đã đề nghị Công an tỉnh phối hợp tăng cường TTKS để xử lý nghiêm các vi phạm”.

Hữu Tuấn

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/limousine-ha-lan-nup-bong-hop-dong-lung-loan-tuyen-ha-noi-tuyen-quang-d449790.html