Ligue 2 'mê hoặc' các tuyển trạch viên

Bóng đá Pháp nói chung và giải hạng hai Ligue 2 nói riêng sản sinh nhiều cầu thủ đủ trình độ chơi bóng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Do vậy, Ligue 2 đã trở thành vùng đất hấp dẫn đối với các tuyển trạch viên khắp châu lục.

Nhiều “ông lớn” châu Âu đang muốn có sự phục vụ của trung vệ Upamecano (phải). Ảnh: ESPN

Nhiều “ông lớn” châu Âu đang muốn có sự phục vụ của trung vệ Upamecano (phải). Ảnh: ESPN

Cầu thủ Pháp xuất ngoại không phải là xu hướng mới. Kể từ khi cựu HLV Arsene Wenger của Arsenal “biến” những cầu thủ Pháp như tiền vệ Patrick Vieira và tiền đạo Thierry Henry thành những siêu sao bóng đá thế giới, ảnh hưởng của quốc gia hình lục lăng vẫn tiếp diễn, đặc biệt đối với Ngoại hạng Anh (EPL). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các CLB đã nhắm tới Ligue 2 khi nhận ra nơi đây ẩn chứa ngày càng nhiều “viên ngọc thô”. Ðiển hình là Leicester City, đội này từng mua tiền đạo Riyad Mahrez từ Le Havre ở Ligue 2 năm 2014 với giá khoảng 500.000 Euro. Tại Leicester, Mahrez “lột xác” thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước khi đầu quân cho Manchester City với phí chuyển nhượng 70 triệu Euro. Trong khi đó, sau khi giúp Caen lên chơi ở Ligue 1, tiền vệ N’Golo Kante cũng cập bến Leicester năm 2015. Kante cùng Leicester bất ngờ đăng quang EPL mùa giải 2015-2016 và ngay lập tức anh được Chelsea rước về với mức giá 35 triệu Euro (tăng gấp 4 lần so với lúc đến Leicester).

Không chỉ người Anh, các CLB Ý và Tây Ban Nha cũng thành công với những cựu cầu thủ Ligue 2. Giờ đây, đến lượt Bundesliga của Ðức bắt đầu nếm trải cảm giác tương tự. Tuy đa số những cầu thủ đang chơi bóng tại Bundesliga đều đến từ Ligue 1, nhưng một số cầu thủ trẻ xuất sắc nhất lại xuất thân từ Ligue 2. Bộ đôi trung vệ của RB Leipzig hiện nay là Ibrahim Konate và Dayot Upamecano lần lượt khoác áo Sochaux và Valenciennes trước khi ra nước ngoài thi đấu. Trong khi đó, chân sút hàng đầu của Stuttgart, Silas Wamangutuka từng thuộc biên chế Paris FC đá ở Ligue 2. Sochaux là bệ phóng của nhiều cầu thủ đang đá ở Bundesliga, chẳng hạn như Maxence Lacroix (Wolfburg) hay Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach).

Vậy Sochaux có bí quyết gì? Hãy nghe Ilja Kaenzig, cựu Giám đốc điều hành Sochaux, giải thích về sự thành công của đội bóng này trong công cuộc phát triển tài năng hàng đầu. “Sochaux có truyền thống lâu đời về phát triển cầu thủ trẻ, trong đó đầu tư bền vững vào cơ sở hạ tầng, HLV giỏi và mạng lưới tuyển trạch viên hùng hậu trên khắp cả nước”, Kaenzig chia sẻ với Kênh ESPN. Từ đó, danh tiếng của học viện thu hút những “măng non” trên toàn quốc và bọn trẻ thường chọn Sochaux thay vì những đội bóng nổi tiếng khác. Bản thân các cầu thủ Pháp cũng có kỹ thuật cá nhân, chiến thuật cũng như tốc độ và sức mạnh.

Một yếu tố khác giúp lý giải tại sao Ligue 2 là điểm đến yêu thích đối với giới tuyển trạch viên. Ligue 2 là sân chơi lý tưởng đối với cầu thủ 18-19 tuổi bởi những chàng trai trẻ này khó có thể chen chân vào đội một của các CLB lớn. Ngoài ra, các đội Ligue 2 chơi bóng ở cấp độ phù hợp với những tài năng đang “chớm nở”. Mặt khác, Ligue 2 chưa bao giờ được xem là nơi xuất hiện những bản hợp đồng bom tấn, bởi lương cầu thủ tại đây thấp hơn nhiều so với Championship (giải hạng hai của Anh), 2.Bundesliga (hạng hai Ðức) hoặc Serie B (hạng hai Ý). Vì thế, nếu các tuyển trạch viên phát hiện một tài năng trẻ đầy triển vọng, các đội Ligue 2 thường sẵn sàng giao dịch.

BÌNH DƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ligue-2-me-hoac-cac-tuyen-trach-vien-a129725.html