Ligue 2 khai mạc: Quang Hải mở cánh cửa thế giới

Chưa bao giờ Ligue 2 được chú ý như hiện nay, không chỉ đối với khán giả Việt Nam, nhờ hiệu ứng đặc biệt mà Quang Hải mang đến từ bản hợp đồng với Pau FC.

Khi Pau FC bước vào chuyến làm khách của Guingamp (0h ngày 31/7, theo giờ Hà Nội), giới truyền thông cùng đại diện thể thao của các CLB trung bình ở châu Âu tập trung vào Quang Hải, người được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa mới để bóng đá Việt Nam gần hơn với lục địa già.

Cả châu Âu chú ý đến Quang Hải

Trước khi quả bóng lăn trên đất Pháp, Pau FC rất thành công với thương vụ Quang Hải. Không tốn một xu phí chuyển nhượng, nhưng đội bóng nằm bên dãy núi Pyrenees có được tiếng vang về mặt thương mại.

Quang Hải là tâm điểm khi Ligue 2 khởi tranh

Quang Hải là tâm điểm khi Ligue 2 khởi tranh

Bước đi của Pau FC khiến nhiều CLB châu Âu chú ký. Một khi Quang Hải ghi được dấu ấn trên sân cỏ, bóng đá Việt Nam sẽ được quan tâm nhiều hơn, hứa hẹn trở thành thị trường tiềm năng với lục địa già.

Tờ Gazzetta dello Sport của Italy từng bình luận "châu Âu đã khám phá ra bóng đá Việt Nam". Từ Tây Ban Nha, Marca cũng nhận định Quang Hải là một hiện tượng trước khi Ligue 2 khởi tranh.

"Quang Hải được nhắc đến với cái tên 'Messi Việt Nam' không phải một cách ngẫu nhiên. Biệt danh này bắt đầu được xướng lên vào năm 2018, khi anh dẫn dắt U23 Việt Nam về nhì tại giải vô địch châu Á với 5 bàn thắng", Marca viết.

Tờ báo thể thao có trụ sở tại Madrid bình luận: "Quang Hải tiếp tục khẳng định giá trị của mình năm 2019, trong màu áo đội tuyển quốc gia, dẫn 'chiến binh những ngôi sao vàng' đến với kết quả tốt nhất trong lịch sử của đội tại một kỳ Asian Cup tứ kết".

Để khẳng định giá trị của Hải, cũng như việc Pau FC ký hợp đồng với anh không chỉ vì thương mại, Marca dẫn lời nhà báo Adwaidh Rajan trên Fox Sports: "Ở châu Á, tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào như Nguyễn Quang Hải. Anh ấy không cao, nhưng là một cầu thủ vĩ đại. Theo tôi, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất và triển vọng nhất của bóng đá Đông Nam Á".

Việc Quang Hải chọn châu Âu, mà không phải giải bóng đá mạnh của châu Á, như trường hợp Chanathip - "Messi Thái Lan" - sang Nhật Bản thi đấu, được Marca khen ngợi như quyết định mạo hiểm và dũng cảm.

Ở châu Á, tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào như Nguyễn Quang Hải. Anh ấy không cao, nhưng là một cầu thủ vĩ đại. Theo tôi, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất và triển vọng nhất của bóng đá Đông Nam Á Adwaidh Rajan

"Có một điều hiển nhiên: thể trạng người Việt Nam khá nhỏ bé và Quang Hải có chiều cao 1,68 mét. Mặc dù vậy, sau khi kết thúc chu kỳ thành công của mình tại Hà Nội, nơi anh ra mắt từ năm 2014, Hải quyết định thử vận may tại lục địa già.

Hải có 3 chức vô địch V-League với Hà Nội (2016, 2018 và 2019), 2 Cúp quốc gia (2019 và 2020) và 3 Siêu cúp (2018, 2019 và 2020). Anh rời đi với hai đề cử 'Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á' (2018 và 2019)".

Chinh phục Ligue 2

Sự quan tâm dành cho Ligue 2 là không bình thường. Trước đây, chỉ có các tuyển trạch viên theo dõi giải đấu hạnh hai nước Pháp để tìm kiếm tài năng. Sự khác biệt này nhờ Quang Hải.

"Khi trở thành cầu thủ tự do, Quang Hải nói rõ rằng anh tôn trọng Hà Nội FC nên không thi đấu cho bất kỳ đội nào khác ở V-League", Marca viết. "Từ Pháp, các CLB Metz, Nantes và Nimes đã gõ cửa, nhưng số phận của anh gắn với Pau FC, CLB thi đấu ở Ligue 2.

Quang Hải được nhận định sẽ thành công ở bóng đá Pháp

Bất cứ nơi nào Quang Hải đi, anh luôn được tháp tùng bởi một binh đoàn người hâm mộ cuồng nhiệt. Anh có gần 800.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 2,5 triệu lượt thích trên Facebook".

Nhà báo Alberto Rubio, cây bút lâu năm của Marca, đánh giá Quang Hải có những điểm rất giống Messi.

"Quang Hải có một điểm tương đồng khác với Messi: những cú sút chân trái tuyệt vời. Dù ở tình huống bóng chết hay đang di chuyển với tốc độ cao, ngôi sao bóng đá Việt Nam đều có thể tung ra những cú sút hiểm hóc vào góc chết của các thủ môn.

Với đội tuyển quốc gia, anh ghi 10 bàn sau 44 trận, cùng 12 pha lập công cho U23. Một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất được anh ghi ở U23 châu Á như đề cập ở trên, với cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt".

Thi đấu ngẫu hứng và ma thuật kiểu Messi, Alberto Rubio khen ngợi "phong cách đá phạt của Hải giống như Beckham", dựa theo thông điệp của AFC về khoảnh khắc cầu thủ 25 tuổi này sút tung lưới U23 Uzebekistan tại Thường Châu năm 2018.

Trong khi đó, trang Itasportpress của Italy khen ngợi tính đa năng của Quang Hải, "một tiền vệ kỳ diệu, có thể đá tiền vệ kiến thiết lẫn tiền đạo. Anh được gọi 'Messi Việt Nam' không chỉ vì chiều cao giống nhau, mà còn ở những động tác khiến mọi người nhớ mãi".

Itasportpress đánh giá: "Bây giờ, anh ấy sẽ chứng minh giá trị của mình ở giải Ligue 2".

Messi đang thi đấu ở Ligue I với PSG. Ở Ligue 2, Quang Hải sẵn sàng mở ra cánh cửa mới cho mình.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ligue-2-khai-mac-quang-hai-ra-mat-pau-fc-2044711.html