Ligue 1 bị hủy, PSG được trao ngôi vô địch

Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã được trao danh hiệu vô địch Ligue 1 mùa giải năm nay sau khi giải đấu không thể trở lại vì dịch COVID-19.

PSG tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia.

PSG tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia.

Đây là chức vô địch quốc gia lần thứ 7 trong vòng 8 mùa giải gần nhất của PSG. Trước đó, Ligue 1 bị hoãn do đại dịch COVID-19 khi giải còn 10 vòng đấu. Thời điểm đó, PSG độc chiếm ngôi đầu bảng với khoảng cách 12 điểm và đá ít hơn 1 trận so với đội xếp thứ 2 là Marseille.

Được biết, sau một cuộc bỏ phiếu hôm qua, Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) quyết định chọn cách định đoạt bảng xếp hạng dựa trên điểm số trung bình. Điều đó đồng nghĩa với việc PSG trở thành nhà vô địch.

PSG cũng sẽ cùng với hai đội xếp sau họ là Marseille và Rennes sẽ đại diện cho nước Pháp tham dự Champions League, trong khi đó các suất dự Europa League vẫn đang chờ phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) khi LFP dự định sẽ trao cho hai đội vô địch giải đấu cúp là cúp Liên đoàn và cúp Quốc gia Pháp.

Với các suất xuống hạng, hai CLB “đội sổ” tại Ligue 1 trước khi giải đấu này bị hoãn là Toulouse và Amiens sẽ phải xuống chơi tại Ligue 2 mùa giải sau và hai đội thăng hạng sẽ là CLB Lorient và Lens khi lần lượt được công nhận là nhà vô địch và xếp thứ 2 tại Ligue 2 mùa này.

Việt Long

Dailymail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ligue-1-bi-huy-psg-duoc-trao-ngoi-vo-dich-1651112.tpo