Liệu vàng có bị bán tháo?

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hôm nay, dữ liệu bán lẻ vào ngày mai tại Mỹ nếu tiếp tục đánh bại dự báo, sẽ giúp USD nới rộng đà phục hồi và khiến vàng bị bán tháo.

Giá vàng giao dịch trên thị trường quốc tế sáng 14/5 tăng lên 1.825 USD/ounce trước áp lực lạm phát của Mỹ tăng. Vàng SJC niêm yết 55,77-56,12 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Giá vàng giao tháng 6/2021 cũng tăng lên 1.826 USD/ounce. Đồng thời, USD cũng tăng vọt vào thứ Tư do số liệu CPI tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2008.

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,04% lên 90,76 điểm sáng nay. Trong khi đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã suy yếu sau khi tăng 4 phiên liên tiếp.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell đã cảnh báo về hiện tượng tăng giá tạm thời, nhưng không ai nghĩ tới mức tăng mạnh như vậy.

Tính theo tháng, CPI tăng 0,8%, gấp 4 lần dự kiến và so với cùng kỳ năm 2020, CPI tháng 4/2021 của Mỹ tăng 4,2% so với ước tính 3,6%.

Tuy nhiên, việc Fed cam kết duy trì lãi suất ở mức thấp cho đến khi nền kinh tế đạt trạng thái toàn dụng lao động và lạm phát chạm mức 2% và trong đà từ từ vượt mức đó.

Vàng được xem là hàng rào chống lại lạm phát gây ra bởi các gói kích thích lớn, dù vậy, lợi suất tăng đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này trong năm nay.

Vì thế, giá vàng cũng biến động với biên độ lớn sau tin tức CPI trong hai phiên gần đây. Thị trường biến động rất mạnh trong ngày hôm qua khi chỉ số CPI tăng vượt dự báo, làm dấy lên lo ngại nền kinh tế đang tăng quá nóng và lạm phát có thể trở lại.

Vàng sập ngay lập tức hơn 10 USD xuống 1.821 USD/ounce khi báo cáo được công bố, nhưng bất ngờ đảo chiều tăng lên tới 1.843 USD/ounce sau đó.

Các nhà phân tích cho rằng, những tưởng rằng thị trường không mấy quan tâm đến CPI vượt lạm phát, vì Fed vẫn kiên quyết với lập trường dovish của mình, thì kim loại quý lại rơi tiếp một lần nữa xuống đáy tại 1.813 USD/ounce.

Những lo ngại rằng, Fed sẽ buộc phải thắt chặt chính sách hơm dự kiến đã trở lại, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm tiến sát mức 1,7% và giúp USD tăng trên diện rộng.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong hôm nay và dữ liệu bán lẻ vào ngày mai tại Mỹ nếu tiếp tục đánh bại dự báo, sẽ giúp USD nới rộng đà phục hồi và khiến vàng bị bán tháo.

Đối với thị trường vàng trong nước, sáng nay vàng SJC được niêm yết ở mức 55,77-56,12 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng từ 70.000 - 1000.000 đồng/lượng (mua-bán) so với phiên hôm qua.

Ngày 14/5, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm tăng thêm 8 VND/USD, lên 23.76 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.920 - 22.950 VND/USD và bán ra 23.150 VND/USD.

T.V

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/lieu-vang-co-bi-ban-thao-d142890.html