Liệu trình liên hoàn của lương y người Dao giúp vạn người khỏi xương khớp

Những ngày qua, nhiều bệnh nhân bị các bệnh về xương khớp điện về tòa soạn thông báo được Lương y Lý thị Mỹ Châu (bản Yên Sơn, Ba Vì, HN) thuyên giảm căn bệnh xương khớp mãn tính bằng bài thuốc thảo dược gia truyền của người Dao

Lương y Châu cho biết, việc tự ý điều trị, dùng thuốc tây y tùy tiện, lạm dụng giảm đau… là vấn nạn đáng lo ngại hiện nay trong chữa trị các bệnh xương khớp. Thói quen này càng thúc đẩy tình trạng viêm, đau nghiêm trọng và những tổn thương căn bản của khớp ngày càng tăng nặng. Nhưng với bài thuốc Nam của lương y Châu đã khắc phục điều hạn chế nói trên của Tây y, giúp người Việt có một phương thuốc quý của dân tộc được lan rộng…

Khi bác sĩ Tây y khỏi bệnh

Trong khi báo Công lý Xã hội đang đăng tải loạt bài trị các bệnh về xương khớp của Lương y Lý Thị Mỹ Châu thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ của bà Nguyễn Hoài Anh, 47 tuổi, công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), là một bác sĩ giỏi chuyên môn. Thế nhưng, căn bệnh xương khớp đã hành hạ bà nhiều năm trời mà không có một biện pháp Tây y nào hóa giải cho đến cơ duyên gặp được thuốc xương khớp gia truyền của người Dao.

Theo lời bà kể, khi có sự thay đổi của thời tiết như nóng lạnh thất thường, lúc khô hanh, lúc lại ẩm ướt… kéo theo hàng loạt sự thay đổi của các yếu tố bên trong cơ thể như độ nhớt của máu, độ nhớt dịch khớp, sự kết tủa của các muối, thay đổi nồng độ các hóa chất trung gian trong cơ thể, thay đổi vận mạch… Chính sự thay đổi này góp phần làm xuất hiện các đợt đau xương khớp.

Mỗi lần bà Hoài Anh gặp cảnh trời nắng nóng khiến tình trạng hư sụn khớp nặng hơn, bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu với những cơn đau do thoái hóa khớp. Khi nhiệt độ không khí tăng lên, người bị thoái hóa khớp có kèm viêm màng bao khớp, có sưng hoặc tràn dịch sẽ cảm thấy đau nhiều hơn và có cảm giác giống như bị sốt, nhưng thực tế đo nhiệt độ cơ thể không thấy cao.

Còn khi trời mưa, độ ẩm tăng cao làm cho các gân cơ bị co rút lại, dịch khớp đông quánh hơn khiến cho các khớp trở nên khô cứng, đau mỏi, khó cử động. Hơn nữa khi trời mưa, các thói quen tập luyện hàng ngày bị đình trệ cũng góp phần làm bệnh nặng thêm.

Vốn là bác sĩ Tây y, nhờ các thầy thuốc, phương thuốc tây đắt tiền chữa trị những chỉ giảm đau nhất thời, được thời gian lại tái phát, nặng hơn. Đã thế, dùng quá nhiều thuốc tây lại phát sinh biến chứng, thậm chí gây các bệnh khác như thận, dạ dày, tá trang… đi khám thì các bác sĩ bảo do điều trị bệnh xương khớp bằng thuốc tây phát sinh tác dụng phụ.

Hoảng sợ, bác sĩ Hoài Anh về nhà tìm đọc các nghiên cứu về xương khớp và được biết, các bệnh viêm xương khớp chính là nguyên nhân hàng đầu gây nên tàn phế cho con người. Tỷ lệ mắc bệnh xương khớp đối với người cao tuổi chiếm tới 60%, một tỷ lệ khá cao. Lão hóa khớp là nguyên nhân gây ra các bệnh khớp ở người già. Khi sụn khớp “già đi” sẽ trở nên sần sùi, mất độ trơn nhẵn, lớp sụn mỏng dần, độ đàn hồi giảm, lượng dịch khớp có tác dụng bôi trơn các đầu khớp xương và sụn cũng dần cạn kiệt khiến các khớp xương khô, phát ra những tiếng kêu rắc khi vận động cơ thể, các cơ bắp xung quanh khớp bị viêm, đau và yếu đi. Nếu bệnh nhân không tìm ra được cách chữa trị đúng thì bệnh phát triển càng ngày càng nặng hơn sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như biến dạng xương, thoái hóa xương khớp, thậm chí có thể gây ung thư xương, gây tàn phế.

Có bệnh nhân như ông Nguyễn Văn Hoàn (Nguyên cán bộ xã Thanh Yên- Huyện Điện Biên- Tỉnh Điện Biên) bị bệnh khớp khiến sinh hoạt, công tác gặp trở ngại khó khăn. Lương y Châu kể rằng, khi đó ông Hoàn cảm thấy rất đau nhức, khó cử động tay, vận động rất khó khăn, các khớp cứng về buổi sang rất khó chịu. Thậm chí khi thăm khám ở bệnh viện, ông Hoàn còn nghe được tiếng động “lắc rắc” khi di chuyển. Kì diệu là chỉ với 4 tháng gọi điện lấy thuốc của lương y Châu, ông Hoàn đã khỏe mạnh bình thường.

Cũng có bệnh nhân khác như ông Nguyễn Văn Tân (Thành Phố Đông Hà-Tỉnh Quảng Trị) bị viêm khớp gối, đã chữa trị rất nhiều nơi, đi rất nhiều các bệnh viện nhưng không hiệu quả và lại tốn kém kinh tế, tình cờ được một người thân ở Hà Nội mách bảo, ông gọi điện lấy thuốc của lương y Châu. Sau hai tháng điều trị, sức khỏe của ông Tân đã hồi phục gần như hoàn toàn. Cũng từ đó, một chuyến đò nên nghĩa, ông lại mách bảo nhiều người khác lấy thuốc của ân nhân đã cứu mình và rất nhiều người khỏi bệnh là cũng nhờ thế.

Câu chuyện của bệnh nhân Nguyễn Thị Vân (Thôn 7 – Quảng Nham, Quảng Xương – Thanh Hóa) bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối, viêm mâm chày khớp gối đã 7 năm nay, bác đã điều trị rất nhiều thuốc tây y như kháng sinh, giảm đau, hút dịch nhưng bệnh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần không khỏi, cuộc sống sinh hoạt của bác rất khó khăn vì bệnh tật.

Những lúc trái nắng trở trời khớp gối của cô lại sưng đau đi lại nghe tiếng lạo xạo trong ổ khớp, nhiều lúc cô không tự đứng lên ngồi xuống được vì kheo khớp gối của cô bị cứng mỗi khi ngồi lâu dáng đi không bình thường, leo cầu thang càng đau tăng nhiều hơn . cơn đau triền miên suốt 7 năm trời từ đầu gối xuống mắt cá chân lúc nào cũng sưng vù vì điều trị nhiều loại thuốc, da dẻ xanh xao, cô bị suy nhược cơ thể .

“Tôi đọc được bài báo viết bài thuốc chữa xương khớp của lương y Châu nên tôi đã gọi điện và được tư vấn điều trị được hai tháng nay rồi. Giờ đây tôi không thấy triệu chứng sưng đau, lạo xạo, phù nề khớp mỗi khi trái nắng trở trời nữa tôi thấy rất thoải mái, cơ thể tôi khỏe, ăn được và ngủ sâu giấc, lần này tôi giới thiệu thêm mấy người quanh xóm bị mắc bệnh xương khớp cùng chữa bệnh”, bà Vân cho biết .

Cùng hòa vào câu chuyện của bà Vân, anh Tưởng Văn Dần (34 tuổi, Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa), dù còn rất trẻ nhưng anh bị thoái hóa đốt sống cổ. Do đặc thù công việc của anh là nhân viên văn phòng nên anh thường xuyên phải làm việc trên máy tính thời gian gần đay anh thấy xuất hiện các cơn đau đầu kèm theo cứng gáy lan xuống bả vai, tê hai cánh tay và mười đầu ngón tay đau ê ẩm đốt sống cổ mỗi khi ngủ dậy, hoặc thay đổi thời tiết. Anh đã đi khám và chụp chiếu được bác sỹ kết luận là thoái hóa đốt sống cổ. Anh tâm sự: “Một người trong họ nhà em bị bệnh được lương y Châu chữa khỏi giới thiệu cho em lấy thuốc. Thuốc của lương y Châu toàn là những cây lá thuốc Nam lành tính, giá thành điều trị lại rẻ hơn rất nhiều so với điều trị Tây y”.

Lương y Châu ngày ngày chăm chỉ hái thảo dược

“Liệu trình liên hoàn” giúp khỏi bệnh xương khớp thần kỳ

Trò chuyện với phóng viên, lương y Lý Thị Mỹ Châu cho rằng, phương pháp điều trị các bệnh xương khớp như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp… chủ yếu nhằm hai mục đích: điều trị triệu chứng và điều trị cơ bản. Trong đó, việc điều trị triệu chứng bằng thuốc giảm đau, kháng viêm chỉ ngăn ngừa tình trạng viêm, đau. Còn điều trị cơ bản hướng đến mục tiêu xa hơn, là cải thiện chất lượng sụn khớp và xương dưới sụn, hay làm chậm quá trình thoái hóa xương khớp. Ngăn ngừa sự thoái hóa của xương khớp từ sớm là xu hướng hiện nay cần được khuyến khích mà bà và các thầy lang Tản Viên Sơn đang thực hiện.

“Thường thì khi gặp phải những chứng đau nhức như thế, người bệnh không tìm hiểu kỹ mà lại tìm đến các thuốc giảm đau, giúp cắt cơn nhức tạm thời, nhưng sau đó tình trạng càng trở nên tồi tệ. Vậy đâu là cách giúp đau nhức xương khớp không còn là vấn đề trở ngại với mọi người, thuốc Nam có thể trị tận gốc căn bệnh nếu bệnh nhân kiên trì điều trị theo quy trình liên hoàn”, lương y Châu cho biết.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Trần Đình Ngạn, nguyên Chủ nhiệm khoa Tim thận khớp Nội tiết, Nguyên Phó Giám đốc Quân y Viện 103 cho biết, theo thống kê có tới hơn 70% người cao tuổi mắc bệnh xương khớp, gây ra những cơn đau nhức khi âm ỉ lúc dữ dội, làm suy giảm chất lượng sống, gây trở ngại tới vận động trong sinh hoạt hằng ngày, trong công việc. Phương thuốc của lương y Lý Thị Mỹ Châu đã làm được điều kỳ diệu đó.

Những ngày qua, hàng ngàn bạn đọc từ khắp nơi để liên hệ đến đường dây nóng của báo. Để tìm hiểu về lương y Châu và bài thuốc trị xương khớp. Tòa soạn báo Công lý Xã hội thông báo số điện thoại của lương y : 0941.082.744

Chấn Phong

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/lieu-trinh-lien-hoan-cua-luong-y-nguoi-dao-giup-van-nguoi-khoi-xuong-khop-17996.html