Liệu pháp tế bào gốc – Niềm hy vọng cho người bị tổn thương tủy sống

Tổn thương tủy sống có thể dẫn đến tàn phế, làm ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống của người bệnh, nhưng mới đây các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu một phương pháp mới mang lại niềm hy vọng cho người bệnh, đó là liệu pháp tế bào gốc.

Trong một nghiên cứu nhỏ trên 13 người bị tổn thương tủy sống (nhiều người bị mất chức năng vận động và phối hợp và / hoặc rối loạn chức năng ruột và bàng quang do chấn thương này), các nhà khoa học Đại học Yale phối hợp với các nhà khoa học ở Nhật Bản, đã lấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương của chính những người tham gia, nhân chúng trong phòng thí nghiệm và truyền vào tĩnh mạch cho họ trở lại khoảng 40 ngày sau khi họ bị thương.

Tế bào gốc trung mô là tế bào gốc trưởng thành được tìm thấy trong tủy xương, da và mô mỡ có thể biến đổi thành nhiều loại tế bào khác nhau. Liệu pháp này, được gọi là Stemirac. 12/13 người trong nghiên cứu cho thấy sự cải thiện về các chức năng cảm giác hoặc vận động quan trọng trong sáu tháng sau khi tiêm truyền, và hơn một nửa đã cải thiện đáng kể khả năng đi lại hoặc cử động bàn tay... Điều này đã mang lại niềm hy vọng cho người bệnh, bởi hiện có rất ít lựa chọn điều trị cho bệnh nhân bị tổn thương tủy sống.

Bích Ngọc

(Theo Drugs 3/2021)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lieu-phap-te-bao-goc-niem-hy-vong-cho-nguoi-bi-ton-thuong-tuy-song-n188079.html