Liều lĩnh húc đầu xe quân sự Nga ở Syria: Mỹ đã rất may mắn

Một loạt sự cố gần đây ở Syria cho thấy, các lực lượng quân sự Mỹ đã gặp may khi không mất một binh sĩ nào trong các cuộc đối đầu hoàn toàn không cần thiết với Nga.

Đã gần hai năm kể từ khi Tổng thống Trump lần đầu tiên tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi Syria. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại Quân đội Mỹ vẫn đang hiện diện ở đây.

Tuần trước, họ đã tự đặt mình vào một tình huống đầy nguy hiểm khi đối đầu với các lực lượng Nga khiến ít nhất 4 lính Mỹ bị thương sau một vụ va chạm xe quân sự ở vùng Đông Bắc Syria.

Vụ việc nghiêm trọng này đang đặt ra những câu hỏi mới về vai trò của Mỹ ở Syria, chính xác là chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mong muốn đạt được những gì tại đây?

Các quan chức chính quyền Mỹ quả quyết, việc duy trì khoảng 500 lính Mỹ ở Syria là rất cần thiết để tiếp tục cuộc chiến chống tàn dư IS, bảo vệ các mỏ dầu, đào tạo và hỗ trợ các đồng minh do người Kurd lãnh đạo.

Tuy nhiên, điều còn chưa rõ ràng là việc tiếp tục hiện diện ở Syria có lợi như thế nào đối với an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt khi căng thẳng giữa Washington và Moscow đang leo thang nhanh chóng và có thể vượt khỏi tầm kiểm soát?

Hình ảnh vụ đụng độ mới nhất giữa Nga và Mỹ ở Syria. Ảnh: Sky News

Hình ảnh vụ đụng độ mới nhất giữa Nga và Mỹ ở Syria. Ảnh: Sky News

“Húc đầu xe với người Nga ở Syria chẳng phục vụ gì được cho lợi ích quốc gia thiết yếu của Mỹ. Một loạt sự cố gần đây cho thấy, Mỹ đã may mắn không mất một binh sĩ nào trong những cuộc đối đầu hoàn toàn không cần thiết ”, Gil Barndollar, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của tổ chức tư vấn chính sách Defense Priorities có trụ sở ở Washington nhận định.

“Các cuộc không kích chống khủng bố hay thu lượm dầu mỏ của Syria đều không phải là lý do hợp lệ để duy trì sứ mệnh này. Chẳng còn lý do hợp pháp hay mang tính chiến lược nào để các lực lượng Mỹ tiếp tục ở lại Syria”.

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, Tổng thống Trump cũng vấp phải không ít những chỉ trích cho rằng việc rút quân và tái bố trí lực lượng Mỹ đã mở đường cho Quân đội Nga chiếm lĩnh những căn cứ quân sự của Mỹ bỏ lại ở Syria.

Phe chỉ trích cáo buộc động thái này của Washington chỉ góp phần giúp Moscow củng cố thêm sức mạnh của họ tại Syria.

Vụ đối đầu hôm thứ Ba tuần trước là lần chạm trán mới nhất giữa các lực quân sự Mỹ và Nga ở Syria. Lầu Năm Góc tuyên bố Nga đã vi phạm thỏa thuận chung và di chuyển xe tuần tra qua những ranh giới đã được thiết lập.

Một trong các xe quân sự Nga sau đó đã đâm vào xe tuần tra của Mỹ. Nga thậm chí còn triển khai trực thăng bay quần vòng yểm trợ ngay phía trên.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng “binh lính Mỹ đã cố tình phong tỏa đoàn tuần tra của Nga” và để đáp trả, quân cảnh Nga phải “tiến hành những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột, đồng thời tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của họ”.

Tú Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lieu-linh-huc-dau-xe-quan-su-nga-o-syria-my-da-rat-may-man-82020318102112710.htm