Liệu có thêm cú sốc mang tên Ma Rốc

(Baoquangngai.vn)- Vào 2 giờ ngày 15/12, Ma Rốc gặp Pháp tại trận bán kết 2 World Cup 2022, điều mà chẳng ai ngờ trước khi giải đấu khởi tranh. Nhưng, nhiều người vẫn mong hành trình kỳ diệu của Ma Rốc sẽ chưa dừng lại, trừ những ai yêu mến Pháp.

Sau khi trở thành quốc gia A rập đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup, đội tuyển Ma Rốc tiếp tục viết nên lịch sử khi trở thành là đội bóng Châu Phi đầu tiên vào tới vòng bán kết World Cup.

Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, nhiều người cùng nghĩ Ma Rốc sẽ dừng cuộc chơi ngay tại vòng bảng có sự góp mặt của á quân thế giới Croatia, ứng cử viên cho chức vô địch Bỉ và Canada. Lý do là, họ chỉ thắng được 2 trong số 16 trận tại 5 kỳ World Cup mà mình tham dự trước đây. Vậy mà, họ khép lại vòng đấu bảng với vị trí nhất bảng sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Đó đã là cú sốc lớn.

Dù giành vị trí nhất bảng, nhưng ở vòng 1/8, đội bóng Châu Phi này lại đụng phải một ứng cử viên sáng giá hơn nhiều là Tây Ban Nha. Thế nhưng, Ma Rốc lại tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại nhà vô địch thế giới năm 2010 trên chấm luân lưu để lọt vào tứ kết World Cup 2022 gặp một ứng cử viên khác là Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Ma Rốc đã đem đến những bất ngờ thú vị tại World Cup 2022.

Đội tuyển Ma Rốc đã đem đến những bất ngờ thú vị tại World Cup 2022.

Một lần nữa, Ma Rốc đem lại cảm xúc vỡ òa cho các cổ động viên châu lục này và những người yêu thích sự phiêu lưu, khi họ chấm dứt giấc mơ vô địch World Cup của Ronaldo và đội tuyển Bồ Bào Nha, để lập nên lịch sử cho chính họ và bóng đá Châu Phi.

Bằng lối đá phòng ngự kín kẽ, phòng ngự chủ động, huấn luyện viên Walid Regragui cùng các học trò đã khiến cho nhiều ngôi sao của Croatia (đội cũng vào đến bán kết), Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trở nên câm lặng. Họ thua về tỷ lệ kiểm soát bóng, là đội bóng có chỉ số tấn công thuộc loại thấp ở World Cup 2022, nhưng lần lượt vượt qua các anh hào để lọt tốp 4 đội bóng mạnh nhất giải đấu.

Cùng với Croatia (cho đến vòng bán kết), họ là đội bóng chưa để thua tại giải đấu năm nay. Thậm chí, Ma Rốc còn chưa bị đối phương chọc thủng lưới (bàn thua trong trận gặp Canada là do họ đá phản lưới nhà). Sức mạnh của Ma Rốc là xây dựng hệ thống kiểm soát không gian gần như hoàn hảo, dù huấn luyện viên Walid Regragui mới dẫn dắt đội tuyển Ma Rốc có 3 tháng trước khi World Cup 2022 khởi tranh. Đó cũng là điều rất lạ trong bóng đá.

Trước mắt họ là đối thủ lớn hơn nhiều, đương kim vô địch Pháp, đội bóng vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ tại World Cup năm nay. Nhưng hãy chứng kiến cách Ma Rốc quật ngã ba ứng cử viên cho chức vô địch là Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thì đội tuyển Pháp không phải không lo lắng.

Ngoài việc hầu hết các cầu thủ Ma Rốc đều rất khỏe và di chuyển rất nhiều để phá vỡ lối chơi của đối phương, thì trong đội hình của họ vẫn có những ngôi sao sáng. Đó là bộ đôi Hakim Ziyech và Sofiane Boufal ở hai cánh; là Sofyan Amrabat, cầu thủ có vai trò rất quan trọng khi di chuyển linh hoạt giữa hàng thủ và tiền vệ; là hậu vệ Hakimi lên công về thủ không biết mệt mỏi, là thủ môn Bounou tài hoa trong khung thành…

Dĩ nhiên, đương kim vô địch Pháp vẫn được đánh giá cao hơn nhiều, nhưng với hành trình mà Ma Rốc đã đi qua tại World Cup lần này, biết đâu đấy họ lại tạo nên một cú sốc lớn nữa. Từ sau khi Braxin vô địch 2 lần liên tiếp tại World Cup 1958 và World Cup 1962, chưa có đội tuyển quốc gia nào làm được điều tương tự. Và đó là cơ sở để “Những chú sư tử Atlas” tiếp tục mơ…

THANH NHƯ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2029/202212/lieu-co-them-cu-soc-mang-ten-ma-roc-3148952/