Liệu có dẹp được nạn chiếm dụng ghế ngồi nơi công cộng?

Ghế ngồi nơi công cộng lại bị chủ các quán cóc vỉa hè ngang nhiên chiếm dụng để bán nước và phân chia địa bàn rõ ràng. Tình trạng này đã từng được phản ảnh từ vài năm trước và tưởng như đã được dẹp bỏ, nhưng chủ những quán trà đá này lại sử dụng những 'chiêu' mới ít lộ liễu hơn để phục vụ mục đích kinh doanh của mình.

Vài năm trước, trà đá Hồ Tây (đoạn dọc tuyến đường Thanh Niên) được nhắc đến như một địa điểm "đen" khi chủ quán trà đá quanh hồ ngang nhiên chiếm dụng ghế ngồi nơi công cộng để ép những người nghỉ chân phải mua nước. Ghế đá đều bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, được “xí chỗ” bằng cách bày sẵn vỏ dừa, can nước, vỏ chai nước lọc... Ai muốn có chỗ ngồi để hóng mát quanh khu vực này đều phải mua nước, nếu không sẽ bị mắng như đuổi tà.

Sau một thời gian vào cuộc, câu chuyện “xí chỗ” tưởng như không còn, nhưng thực tế thì vẫn còn những quán nước chơi chiêu để bắt khách. Có điều chiêu mới này ít lộ liễu và ít phản cảm hơn. Thay vì sử dụng đủ loại vật dụng để lên ghế đá như trước, những quán này thường huy động xe máy, xe đạp chắn ngang trước ghế đá để không cho ai ngồi lên, khi có khách đến thì đẩy xe đi và dẹp chỗ cho khách ngồi. Có những quán còn “đuổi khéo” bằng cách xếp cả hàng ghế nhựa xung quanh các ghế đá, ghế băng gỗ công cộng này.

Các quán trà đá xuất hiện san sát ven Hồ Tây.

Các quán trà đá xuất hiện san sát ven Hồ Tây.

Trà đá "nhảy" vào bãi cỏ.

Bãi cỏ dần trở nên"hoang tàn" vì bị dẫm lên quá nhiều.

"Chiêu" xếp ghế nhựa để giữ chỗ vẫn diễn ra phổ biến.

Muôn kiểu "xí chỗ"

Những vị trí đắc địa để kinh doanh trà đá.

Không những thế, việc chặt chém, nâng giá đồ uống cũng là điều dễ thấy ở các quán trà đá ven Hồ Tây vào ban đêm. Giá trung bình cho 1 ly trà đá loãng nhạt tại đây là 5.000 - 10.000 đồng/ly, 1 chai nước ngọt từ 15.000 - 20.000 đồng/chai, 1 ly trà chanh khoảng 20.000 đồng/ly, một đĩa hạt hướng dương nhỏ khoảng 20.000 đồng/đĩa, dừa quả 50.000 đồng...

N.P

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lieu-co-dep-duoc-nan-chiem-dung-ghe-ngoi-noi-cong-cong-73432.html