'Liệt sĩ' trở về sau 33 năm: Gia đình mong muốn được giúp đỡ

Do cuộc sống của 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm khó khăn, gia đình người thân của người này mong muốn ngành chức năng tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ.

Liên quan đến “liệt sĩ” Trương Văn Chóng (SN 1965) trở về đoàn tụ gia đình sau 33 năm không có tin tức, ông Trương Văn Cao (ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ; anh trai của ông Chóng) đã có những trao đổi với PV Người Đưa Tin vào chiều 11/5.

Ông Chóng (người ngồi) bất ngờ trở về đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 30 năm xa cách (Ảnh: Thanh Lâm).

Ông Cao cho biết, hiện em trai là ông Chóng đã trở về tỉnh Tây Ninh sinh sống. Tuy nhiên, các anh chị em và mẹ già rất muốn ông Chóng trở về quê hương để sống quãng đời còn lại. “Ngoài đó, em trai tôi khổ lắm, mọi người đã động viên nên về lại quê nhà nhưng ông Chóng vẫn chưa quyết định là sẽ sống ở đâu”, ông Cao chia sẻ.

Theo ông Cao, nếu mọi người thuyết phục được ông Chóng về quê sống bên mẹ già thì gia đình rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ khó khăn của chính quyền địa phương đối với em trai mình.

Cùng ngày, trao đổi với PV Người Đưa Tin về vần đề trên, ông Nguyễn Ngọc Tâm – Bí thư Huyện ủy Thới Lai cho biết, nếu ông Chóng trở về quê sinh sống thì địa phương sẽ xem xét tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ ông.

Trước đó, ông Chóng được cho là hy sinh vào năm 1985 ở chiến trường Campuchia và được công nhận là liệt sĩ. Tuy nhiên, sau 33 năm, ngày 19/2 (Mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018), ông Chóng bất ngờ trở về quê hương tại ấp Định Hòa B (xã Định Môn) có sự xác nhận của người thân của ông và chính quyền địa phương.

Theo báo cáo, ông Chóng nhập ngũ năm 1983, sau đó ông bị thương và thất lạc đơn vị. Sau khi bị thất lạc, ông Chóng được người dân Campuchia nuôi dưỡng và ông có vợ tại đây.

Thời gian sau, ông Chóng trở về Việt Nam, sống tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ông Chóng trở về quê hương xã Định Môn qua thông tin từ một người dân cùng quê lên Tây Ninh làm thuê.

Ngay sau khi ông Chóng trở về, sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ đã chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thới Lai phối hợp các ngành chức năng và chính quyền địa phương xác minh trường hợp của ông Chóng.

Đồng thời, sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của cục Người có công (bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) để xử lý theo quy định.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/-liet-si-tro-ve-sau-33-nam-gia-dinh-mong-muon-duoc-giup-do-a369817.html