Liệt sĩ Trần Như Hải được an táng ban đầu tại Bình Dương

Ông Trần Như Phòng, địa chỉ: Số 17, ngõ 24, đường Liên Hà 1, phường Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định thông tin đến chuyên mục cho biết, anh trai của ông là liệt sĩ Trần Như Hải, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 'Đã 46 năm trôi qua từ ngày đất nước thống nhất nhưng niềm mong mỏi của gia đình là tìm được phần mộ anh tôi vẫn chưa có kết quả', ông Phòng chia sẻ.

Hồ sơ về liệt sĩ Trần Như Hải do gia đình ông Trần Như Phòng gửi cho chúng tôi ghi rõ: "Đồng chí Trần Như Hải sinh năm 1951; quê quán: Hợp tác xã Liên Hà (cũ), phường Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định; nhập ngũ tháng 8-1969; đơn vị: Đại đội 8, Tiểu đoàn 8, KB; cấp bậc: Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội phó; hy sinh ngày 2-4-1972; bố đẻ: Trần Văn Đích". Qua bản trích lục về quân nhân hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh do Bộ CHQS tỉnh Nam Định cung cấp cho gia đình ông Phòng thì liệt sĩ Trần Như Hải hy sinh tại Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; thi hài được an táng ban đầu tại Bình Dương.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân cả nước, ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Trần Như Hải, xin báo cho ông Trần Như Phòng, em trai của liệt sĩ theo địa chỉ trên, điện thoại: 0944839048 hoặc Chuyên mục "Thông tin về mộ liệt sĩ".

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/liet-si-tran-nhu-hai-duoc-an-tang-ban-dau-tai-binh-duong-660732