Liệt sĩ Trần Đức Thắng được an táng tại R10, sông Sài Gòn

Không ngại mưa gió tầm tã, chị Trần Quỳnh Giao vượt cầu Long Biên đến tòa soạn Báo Quân đội nhân dân từ rất sớm.

Di ảnh liệt sĩ Trần Đức Thắng.

Trao cho phóng viên phụ trách chuyên mục hồ sơ liệt sĩ đã hoen ố, không còn nhiều thông tin, chị chia sẻ: "Tôi là em gái liệt sĩ Trần Đức Thắng. Anh trai tôi tham gia kháng chiến chống, Mỹ cứu nước và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau ngày giải phóng, gia đình đã nhờ chính quyền địa phương, các đơn vị bộ đội và trực tiếp đi tìm ở nhiều nghĩa trang nhưng đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ".

Theo gia đình cung cấp, đồng chí Trần Đức Thắng sinh năm 1949 (hoặc 1942; 1946); nguyên quán: Xã Vũ Lăng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; trú quán: Khu tập thể Nhà máy gỗ Cầu Đuống, Gia Lâm, Hà Nội; nhập ngũ tháng 7-1967; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: Tiểu đoàn 1 KB. Theo trích lục từ Phòng Chính sách, Quân khu 7 là Đại đội 3, Tiểu đoàn 1; hy sinh ngày 2-5-1970. Theo thông tin từ Phòng Chính sách, Quân khu 7, cùng hy sinh một ngày với liệt sĩ Thắng còn 24 liệt sĩ khác thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, tại Mặt trận phía Nam; an táng tại R10; sông Sài Gòn.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ, xin báo cho em gái liệt sĩ là Trần Quỳnh Giao; địa chỉ Số 16, ngõ 422, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội; điện thoại: 0983 627761); hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/liet-si-tran-duc-thang-duoc-an-tang-tai-r10-song-sai-gon-544933