Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ được an táng tại ngã ba Đường 18, gần sông Sê Pôn (Lào)

Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Hồng, thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ, nguyên quán ở Thượng Tự, Song Mai, Việt Yên, Hà Bắc (nay là Bắc Giang).

Chị Hồng cho biết: “Tôi là em dâu của liệt sĩ. Hai cụ thân sinh ra anh Mỹ đã mất nhưng trước lúc về với tổ tiên vẫn mong mỏi sau này các con tìm được thi hài anh Mỹ, đưa về nằm cạnh bố mẹ. Niềm mong mỏi ấy đến nay gia đình vẫn chưa thực hiện được”.

Qua hồ sơ gia đình chị Hồng gửi về chuyên mục thì đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ sinh năm 1949; nhập ngũ tháng 4-1966; đơn vị: Tham mưu vận chuyển Đoàn 559; cấp bậc: Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội phó. Đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ hy sinh ngày 14-2-1970 tại mặt trận phía Tây. Thi hài được an táng tại nghĩa trang mặt trận. Từ một số nguồn tin của đồng đội trở về cho gia đình biết, nơi an táng ban đầu của đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ là ở ngã ba Đường 18, gần sông Sê Pôn (Lào).

Chị Hồng chia sẻ thêm: “Thực hiện di nguyện của bố mẹ, gia đình tôi đã vào các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị để tìm phần mộ anh Mỹ nhưng không có kết quả. Gia đình đã liên hệ và được các cơ quan chức năng cho sang Lào tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được hài cốt của anh Mỹ ở đâu”.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ xin báo cho chị Nguyễn Thị Hồng theo số điện thoại: 0963.258.968; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119; Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/liet-si-nguyen-ngoc-my-duoc-an-tang-tai-nga-ba-duong-18-gan-song-se-pon-lao-616899