Liêp tiếp ngăn chặn người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 12-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn 13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đưa các công dân nhập cảnh trái phép từ biên giới về địa điểm cách ly. Ảnh: Thế Tùng

Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đưa các công dân nhập cảnh trái phép từ biên giới về địa điểm cách ly. Ảnh: Thế Tùng

Theo đó, lúc 4 giờ 30 phút ngày 12-8, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng thực hiện nhiệm tại khu vực mốc 743 đến mốc 745 (thuộc xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), đã phát hiện 13 công dân Việt Nam vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Kiểm tra thân nhiệt các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thế Tùng

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh kiểm tra thân nhiệt và xác minh lấy lời khai ban đầu 13 công dân trên và phối hợp với các cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung.

Qua xác minh, những người này quê ở các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Lai Châu và Lạng Sơn, xuất cảnh trái phép sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong khoảng thời gian từ tháng 4-2017 đến tháng 7-2020, để lao động làm thuê. Ngay sau khi vượt biên vào Việt Nam (khu vực mốc 743 và 745) thì bị tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện, ngăn chặn.

Thế Tùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/liep-tiep-ngan-chan-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-post432047.html