Liên tục xuất hiện các 'điểm đen' giao thông tại Gia Lai

Thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt là nơi giao nhau giữa các tuyến đường tránh mới vừa thi công xong chưa được đặt các biển báo cảnh báo nguy hiểm.

Đây là ngã tư giao giữa tỉnh lộ 664 và tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chỉ chưa đầy 2 tháng, tại đây đã xảy ra gần 10 vụ tai nạn giao thông, khiến 4 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Mới nhất, ngày 23 tháng 2, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa một chiếc xe ô tô với xe máy khiến 3 người thiệt mạng đã xảy ra tại đây.

Đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku dài hơn 30km qua địa bàn các huyện Chư Pah, huyện Ia Grai và huyện Chư Prông. Thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cho biết: Trước đây, khi xuất hiện các điểm đen giao thông, đơn vị cùng các ngành chức năng đã có những kế hoạch xử lý. Tuy nhiên, các điểm đen mới lại xuất hiện. Hiện tại, tỉnh Gia Lai có 4 điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhất, tập trung tại giao lộ đường tránh Pleiku giao với tỉnh lộ 664; giao với tỉnh lộ 663; giao với tỉnh lộ 667; giao với tỉnh lộ 661. Nguyên nhân các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua được các ngành chức năng đánh giá là do có sở hạ tầng tuyến đường tránh Pleiku chưa đảm bảo như chưa hoàn thiện hệ thống đèn giao thông, chưa có gờ giảm tốc…

Mới được đầu tư xây dựng và còn nhiều hạn chế, đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Do đó, cùng với sự vào cuộc của chính quyền, ngành chức năng thì rất cần sự nâng cao ý thức, chấp hành luật giao thông của người đi đường để đảm bảo an toàn./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/lien-tuc-xuat-hien-cac-diem-den-giao-thong-tai-gia-lai