Liên tục 'thay máu'

Tổng thống Donald Trump vừa công bố một loạt thay đổi về nhân sự. Theo đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm nay và người thay thế sẽ được thông báo 'trong 1-2 ngày tới'. Báo giới Mỹ cho biết, ứng viên sáng giá cho vị trí này là Nick Ayers - Chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence.

Tổng thống Trump (trái) và cựu Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh AFP

Tổng thống Trump (trái) và cựu Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh AFP

Được biết, quan hệ giữa ông Kelly với Tổng thống Trump gần đây xấu đi tới mức hai người không còn nói chuyện với nhau. Như vậy, với việc ra đi của cựu tướng thủy quân lục chiến, đã có hai Chánh văn phòng phải rời “ghế nóng” kể từ khi ông Trump nhậm chức tháng 1-2017. Trước đó, người tiền nhiệm Reince Priebus bị mất chức chỉ sau 6 tháng mà lý do nghe đâu là do mâu thẫu với Anthony Scaramucci, một thân tín của Tổng thống lúc ấy vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng.

Một người bạn của ông Kelly là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford cũng được Tổng thống Trump thông báo sẽ nghỉ hưu và thay thế bằng tướng 4 sao Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng Lục quân.

Cùng đợt thay đổi nhân sự này còn có ghế Bộ trưởng Tư pháp và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ). Theo đó, William Barr, cựu Bộ trưởng Tư pháp giai đoạn 1991-1993 dưới thời Tổng thống George H.W. Bush, được đề cử vào vị trí đứng đầu ngành tư pháp, do Quyền Bộ trưởng Matthew Whitaker vấp phải phản ứng dữ dội từ Quốc hội. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert sẽ là Đại sứ Mỹ tại LHQ, thay thế bà Nikki Haley tuyên bố từ chức trước đó.

Nhưng có lẽ được chú ý hơn cả là vụ “lời qua tiếng lại” giữa Tổng thống Trump và cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson. “Rex Tillerson quá dốt. Lẽ ra tôi phải sa thải ông ta sớm hơn”, ông Trump viết trên Twitter hôm thứ bảy. Đây là sự đáp trả việc thuộc cấp cũ lên truyền hình tố chủ nhân Nhà Trắng “vô kỷ luật” và thường yêu cầu ông làm những việc mà không ý thức được rằng điều đó vi phạm pháp luật. “Chúng tôi không có cùng hệ giá trị”, vị Ngoại trưởng xuất thân là Chủ tịch tập đoàn dầu khí ExxonMobil và bị sa thải hồi tháng 3 năm nay kết luận.

Theo báo giới Mỹ, trong số những nhân vật phải rời Nhà Trắng sắp tới có thể bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người gần đây bị ông Trump nhận xét “có hơi hướng Dân chủ”.

Tính đến nay, vị trí không ổn định nhất trong Nhà Trắng là Giám đốc Truyền thông, có lẽ một phần do quan hệ không tốt giữa Tổng thống và báo giới (những hãng tin hàng đầu ở Mỹ như CNN, New York Times, Washington Post, Newsweek và Time từng được ông “trao” giải “Tin giả của năm 2017”). Bill Shine, nhậm chức hồi tháng 7 năm nay, là Giám đốc Truyền thông thứ 5 dưới thời ông Trump.

QUỐC KHÁNH

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/lien-tuc-thay-mau--a104584.html