Liên tục phát hiện ghe hút cát lậu trên sông Đồng Nai

Ngày 19-11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ và tiến hành làm việc với Nguyễn Nhật Nam (39 tuổi, quê tỉnh An Giang), chủ ghe hút cát và Nguyễn Văn Cưng (40 tuổi, quê tỉnh Long An) chủ phương tiện vận chuyển cát lậu bị phát hiện vào rạng sáng cùng ngày.

Công an TP.Biên Hòa liên tục phát hiện ghe hút cát lậu trên sông Đồng Nai

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa trong lúc tuần tra trên sông Đồng Nai, đoạn qua KP.2, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) đã phát hiện 1 ghe mang số hiệu BTr-5616 đang hút cát lên chiếc ghe vận chuyển mang số hiệu TG-5264.

Thu giữ một ghe hút cát lậu trên sông Đồng Nai

Phát hiện công an, khoảng 6 đối tượng trên các phương tiện này đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Lúc này, lực lượng trinh sát đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp và nhanh chóng tiếp cận, làm việc với chủ của hai phương tiện nói trên.

Tại đây, công an xác định, Nam đã sử dụng ghe chuyên dụng hút được khoảng 10m3 dưới sông Đồng Nai lên ghe của Cưng để đi tiêu thụ. Số đối tượng tẩu thoát đều là những công nhân được các chủ ghe thuê để hút cát. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, lực lượng công an đã tạm giữ 2 chiếc ghe nói trên cùng số cát để tiếp tục xác minh.

Trước đó, vào ngày 19-10 và ngày 3-11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa cũng tuần tra và phát hiện 2 vụ khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai (đoạn qua phường An Bình và phường Bửu Long) và tạm giữ 2 phương tiện dùng để hút cát. Theo xác minh, phần lớn các đối tượng hút cát lậu đều từ địa phương khác đến. Lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, xử lý.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/lien-tuc-phat-hien-ghe-hut-cat-lau-tren-song-dong-nai-2920645/