Liên tục phát hiện các vụ vận chuyển gỗ trái phép

Ngày 15-10, Thượng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết: Qua tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gỗ trái phép ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum và Quảng Trị.

Tang vật 7,222 m3 gỗ do Đoàn 2 và Đồn Biên phòng Dục Nông bắt giữ. Ảnh: CTV

Tang vật 7,222 m3 gỗ do Đoàn 2 và Đồn Biên phòng Dục Nông bắt giữ. Ảnh: CTV

Vào lúc 22 giờ ngày 13-10, Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Dục Nông, BĐBP Kon Tum tuần tra tại khu vực bờ sông Pô Cô thuộc thôn Dục Nội (xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) phát hiện xe ô tô tải, BKS 82C-01219 đang hành trình về hướng thị trấn Ngọc Hồi do lái xe Bùi Văn Bình (SN 1977, trú tại thôn Quảng Nông, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) điều khiển, vận chuyển gỗ xẻ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên.

Tại Đồn Biên phòng Dục Nông, lực lượng chức năng kiểm đếm được 27 khúc gỗ xẻ, khối lượng quy tròn là 7,222 m3. Lái xe Bùi Văn Bình khai, nhận chở thuê số gỗ trên cho 1 người tên A Thớ (SN 1980, trú tại thôn Long Xôn, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi).

Ngày 14-10, sau khi làm việc với lực lượng chức năng, A Thớ đã nhận là chủ sở hữu số gỗ trên và khai mua thu gom của một số hộ dân gần bờ sông Pô Cô thuộc xã Đăk Ang, sau đó đưa qua sông, thuê vận chuyển để bán lại.

330kg gỗ trắc được phát hiện tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 7-10, tại khu vực khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), tổ công tác do Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị) tuần tra, phát hiện xe ô tô BKS 74C 01998 đang dừng đỗ bên đường có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trong thùng có 132 khúc gỗ với trọng lượng 330kg, nghi là gỗ trắc.

Tại thời điểm kiểm tra, số gỗ trên không có người trông coi, không có người nhận là chủ sở hữu, không có dấu búa kiểm lâm.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao tang vật, phương tiện cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lien-tuc-phat-hien-cac-vu-van-chuyen-go-trai-phep/