Liên tục phát hiện các vụ buôn bán, vận chuyển pháo

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành đợt cao điểm đấu tranh với tình trạng buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ dịp tết. Nhiều vụ tàng trữ, buôn bán pháo nổ được phát hiện.

Đối tượng Bùi Đình Trung (trái) và Lê Minh Toàn cùng số pháo thu giữ

Khoảng 23h ngày 17.1.2019, trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn huyện Quảng Xương, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp với đội QLTT số 9 Cục QLTT tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ôtô khách BKS 14B - 017.40 do Hà Văn Thắng, sinh năm 1983 ở xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình điều khiển...

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 30kg pháo các loại. Toàn bộ số pháo này đều được cất giấu trong các thùng các tông và phía trên được phủ bằng các bó hương bài. Tại cơ quan, lái xe Hà Văn Thắng khai nhận có 1 khách hàng đã gửi thùng pháo này từ Nghệ An đi Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 19h ngày 16.1, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Bùi Đình Trung, sinh năm 1981, trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đang vận chuyển 18 hộp pháo dàn do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 27 kg đang đem đi tiêu thụ.

Tiếp tục mở rộng vụ án, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của một đối tượng khác là Lê Minh Toàn ở xã Hà Long. Qua đó, đã thu giữ 46 hộp pháo dàn (có tổng trọng lượng 59,8 kg).

Đối tượng Bùi Đình Trung (trái) và Lê Minh Toàn cùng số pháo thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Tại cơ quan điều tra, Lê Minh Toàn khai nhận đã mua gần 100 kg pháo từ Lạng Sơn về huyện Hà Trung cất giấu. Khi ai có nhu cầu mua pháo thì mang ra bán.

Ngày 6.1, Công an huyện Nga Sơn đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Văn Giới, sinh năm 1999, ở xã Hà Lâm, huyện Hà Trung; Mai Đình Khanh, sinh năm 1992, Mai Khắc Đoàn, sinh năm 1994, đều ở xã Nga Tân và Hà Văn Minh, sinh năm 1992, ở xã Nga An về hành vi mua bán pháo trái phép..

Trước đó, Công an huyện này cũng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng khác là Mai Đình Khanh và Mai Khắc Đoàn đang thực hiện hành vi bán pháo cho Hà Văn Minh. Tại chỗ lực lượng công an thu giữ 4 hộp pháo hoa có trọng lượng 5,6kg và 3,6 triệu đồng tiền mặt.

Tiến hành khám xét nhà riêng của Trần Văn Giới và Mai Khắc Đoàn, lực lượng công an đã thu giữ thêm 7,3kg pháo hoa.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng thì toàn bộ số pháo trên do Trần Văn Giới mua của một người quen trên mạng với giá 8 triệu đồng, sau đó đem về bán lại cho Khanh và Đoàn với mục đích kiếm lời.

Cũng những ngày đầu tháng 1.2019, Công an huyện Yên Định đã phát hiện đối tượng Lại Văn Việt (sinh năm 2003), ở xã Yên Trung, huyện Yên Định về hành vi tàng trữ pháo trái phép đang tàng trữ 23 quả pháo hoa. Bước đầu đối tượng khai nhận: Số pháo trên đang được Việt mang đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chiều 3.1.2019, Công an huyện Bá Thước và Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục QLTT tỉnh đã phối hợp kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Hanh Ngư, do Kiều Văn Hanh (sinh năm 1969), ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại cơ sở này 5kg thuốc nổ dạng bột (diêm sinh) và 3.525 hạt nẻ được cất giấu khá kỹ. Đội kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm quả tang và tạm giữ đối tượng Kiều Văn Hanh để điều tra làm rõ hành vi “tàng trữ trái phép chất nổ”.

Cùng ngày 3.1, Công an huyện Tĩnh Gia đã vận động anh Nguyễn Duy Hoàng, ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia giao nộp 4kg thuốc nổ công nghiệp dạng thỏi cho cơ quan chức năng. Theo báo cáo của anh Hoàng thì số thuốc nổ nói trên anh nhặt được trên đường đê ven biển xã Hải Bình.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vừa phối hợp với Trạm CSGT Quảng Xương kiểm tra hành chính xe ôtô tải 61C - 159.00 kéo theo rơ mooc 61R - 010.35 do Hoàng Trọng Hiếu, sinh năm 1985 ở huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 2 bánh pháo cối do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 4kg. Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định xử phạt hành chính lái xe Hoàng Trọng Hiếu số tiền 7,5 triệu đồng và tịch thu số pháo nói trên để tiêu hủy.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã vận động người dân tự giác giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/lien-tuc-phat-hien-cac-vu-buon-ban-van-chuyen-phao-653200.ldo