Liên tục phá án, thu giữ hơn 1,5 tấn ma túy

Hai ngày sau khi triệt phá vụ vận chuyển hơn 600 kg ma túy đá ở TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vụ vận chuyển gần 1 tấn ma túy đá. Số ma túy này nhập từ Lào, dự định xuất sang nước thứ 3 tiêu thụ

Ngày 17-4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn ma túy đá.

Bị truy bắt, vứt bỏ ma túy

Trước đó, qua nhiều nguồn tin báo, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn do đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số đối tượng ở Nghệ An thực hiện.

Số ma túy tang vật cơ quan công an thu giữ. (Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Số ma túy tang vật cơ quan công an thu giữ. (Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Tháng 3-2019, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án, giao Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu đấu tranh, triệt phá. Sáng 17-4, ban chuyên án lên kế hoạch vây bắt nhóm đối tượng này. Phát hiện bị truy bắt, các đối tượng vứt 24 bao tải chứa gần 1 tấn ma túy đá xuống vệ đường tại cánh đồng muối ở xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, các đối tượng này đã bị các trinh sát bắt giữ ngay sau đó.

Mở rộng chuyên án, vào 15 giờ cùng ngày, các trinh sát khám xét kho hàng của Nguyễn Thị T. (trú xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu). Tại đây, các trinh sát thu giữ 50 thùng loa, 50 bìa các-tông và 1 cân đĩa. Đây được xác định là vật dụng được các đối tượng sử dụng cho việc tàng trữ, cất giấu, vận chuyển, buôn bán ma túy.

Vụ vận chuyển ma túy lớn này xảy ra sau 2 ngày sau khi công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ hơn 600 kg ma túy đá ở TP Vinh. Theo đó, vào chiều 15-4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An khám xét tại nhà số 7, ngõ 161 Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Tại đây, công an bắt 5 đối tượng và thu giữ hơn 600 kg ma túy đá. Số ma túy này chia nhỏ thành 600 gói, đặt trong 30 thùng loa, đặt trên một xe tải.

Điểm nóng trung chuyển ma túy

Liên quan đến vụ bắt giữ hơn 600 kg ma túy đá ở TP Vinh, đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chuyên án đang trong quá trình điều tra mở rộng để bắt giữ các đối tượng liên quan.

Đối với vụ triệt phá gần 1 tấn ma túy đá ở huyện Quỳnh Lưu vào sáng 17-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thông tin ngoài việc bắt giữ 4 đối tượng liên quan, công an đã xác định được đối tượng cầm đầu là một người Đài Loan (Trung Quốc). "Chúng tôi đang phối hợp Interpol để truy bắt người này" - đại tá Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo đại tá Hùng, thủ đoạn của những kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này là hết sức tinh vi. Trong quá trình vận chuyển ma túy, bọn chúng thuê nhiều nhóm đối tượng, thường xuyên thay đổi phương tiện vận chuyển để qua mặt lực lượng chức năng. Ngoài ra, do địa bàn Nghệ An phức tạp nên để phá thành công chuyên án, công an đã huy động nhiều lực lượng chốt chặn, truy bắt.

Theo các nguồn tin trinh sát, những kẻ cầm đầu 2 đường dây nói trên chọn Nghệ An làm điểm trung chuyển ma túy, để từ đây đưa sang một nước thứ 3 tiêu thụ. Do đặc thù địa hình, giáp với Lào, Nghệ An đang trở thành điểm nóng của nạn vận chuyển, buôn bán ma túy trái phép. Trên thực tế, đa phần các vụ vận chuyển ma túy bị bắt giữ ở Nghệ An đều vận chuyển từ Lào sang.

Còn theo đánh giá của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, tính chất hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Sau một thời gian tập trung đánh mạnh với tội phạm ma túy tuyến Tây Bắc, các đối tượng chuyển hướng hoạt động phạm tội ma túy sang khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt phức tạp là tại biên giới các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum…

ĐỨC NGỌC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lien-tuc-pha-an-thu-giu-hon-15-tan-ma-tuy-20190417220723005.htm