Liên tục hầu tòa

Bị cáo Hưng và Lưu tại tòa.

Bị cáo Hưng và Lưu tại tòa.

Ngày 22-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tuấn Lưu (2002, trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 5 năm tù, Trần Quốc Hưng (2002, trú P. Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 4 năm 6 tháng tù cùng về tội: "Giết người". Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên khuya 18-9-2019, Hưng chạy xe máy chở Lưu đuổi theo xe máy của Nguyễn Lê Quốc Triệu điều khiển. Khi gần đến, rút 1 cây súng tự chế (dạng súng bút) bắn trúng lưng Triệu. Rất may, Triệu không chết mà chỉ bị thương tật 13%. Trước đó, ngày 21-8-2020, trong một vụ án khác, hai bị cáo Lưu và Hưng cũng bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt lần lượt 4 năm 6 tháng tù và 5 năm 6 tháng tù cũng về tội danh: "Giết người".

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_231894_lien-tuc-hau-toa.aspx