Liên tục dùng điện thoại suốt 20 giờ, người phụ nữ bị máu đông trong não

Truyền thông Trung Quốc ngày 15-3 đưa tin, một người phụ nữ đã bị máu đông trong não sau khi liên tục 'dán mắt' vào màn hình điện thoại suốt 20 giờ đồng hồ.

Theo SCMP, người phụ nữ 47 tuổi là một lao động nhập cư, bắt tàu hỏa từ quê nhà ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc đến thành phố Quảng Châu để làm việc sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc. Giống với nhiều hành khách khác trên tàu, cô dùng điện thoại di động để giết thời gian trong chuyến đi.

Do chuyến tàu có rất đông hành khách nên người phụ nữ khó có thể di chuyển được người. Cô đã duy trì tư thế nằm, tay phải cầm điện thoại trong suốt chuyến đi kéo dài hơn 20 tiếng. Sau khi xuống tàu, cô ngất đi và được đưa tới bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp cho bệnh nhân và phát hiện trong não của cô có nhiều cục máu đông được hình thành. Ngay lập tức, họ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng để loại bỏ các cục máu đông nhằm ngăn ngừa nguy cơ tắc nghẽn các động mạch trong não, gây nguy hiểm tới tính mạng.

“Chúng tôi đã lấy ra ngoài nhiều cục máu đông tổng cộng khoảng 2cm, gấp hai lần so với những bệnh nhân thông thường”, ông Meng Heng, nhà thần kinh học tại bệnh viện đại học Tế Nam, Quảng Châu cho biết. Ông cũng cho rằng bệnh nhân đã giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến các mạch máu ở bên phải cổ bị dồn ép.

Trước đó, người phụ nữ khá khỏe mạnh và chưa từng bị các bệnh liên quan tới tim mạch.

Ông Meng cảnh báo rằng các bác sĩ đang chứng kiến ngày càng nhiều ca nhập viện do bệnh nhân bị máu đông. Ông khuyến cáo những người dùng điện thoại luôn giữ tư thế thoải mái và cần hoạt động, tránh nhìn màn hình điện thoại quá lâu.

Tháng 10 năm ngoái, một game thủ 21 tuổi ở phía Bắc Trung Quốc được cho là đã bị mù một mắt sau khi chơi trò chơi trên điện thoại suốt một ngày.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chuyen-la/895683/lien-tuc-dung-dien-thoai-suot-20-gio-nguoi-phu-nu-bi-mau-dong-trong-nao