Liên tục có các ca nhiễm virus corona mới được xuất viện tại các nước trên thế giới

Sau hơn 1 tháng 'chiến đấu' với dịch virus corona, số người nhiễm bệnh hồi phục cũng tăng lên đáng kể. Con số này chính là động lực cho các quốc gia cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Cuối tháng 12/2019, một loại virus lạ từ chợ hải sản ở Vũ Hán, Trung Quốc đã khiến 6 người tử vong và hơn 300 người nhập viện. Các nhà khoa học phát hiện ra đó là một loại virus mới thuộc nhóm corona, chuyên gây bệnh hô hấp ở cả người và động vật.

Từ đó đến nay, virus corona mới đã gây ra tử vong cho hơn 1.000 người, số người lây nhiễm vượt qua con số 43.000. Virus này được xác định là một chủng mới của virus corona. Đây là mầm bệnh gây ra nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ như cảm lạnh thông thường. Nhưng virus corona mới cũng có thể gây tử vong.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng "chiến đấu" với dịch virus corona, số người nhiễm bệnh hồi phục cũng tăng lên đáng kể. Con số này chính là động lực cho các quốc gia cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Mọi người được nhìn thấy đeo khẩu trang tại đường Orchard, Singapore vào ngày 3 /2 (Ảnh: Gaya Chandramohan)

Bệnh viện Trung Quốc xuất viện 3.996 bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới đã hồi phục

Cũng theo Tân Hoa Xã, trong báo cáo hàng ngày, ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, vào ngày thứ Hai, 716 người được ra viện sau khi hồi phục. Cho đến cuối ngày, tổng cộng số bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới đã hồi phục và được ra viện là 3.996 bệnh nhân.

Bé 4 tháng tuổi nhiễm virus corona mới được xuất viện tại Hải Nam

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, ngày 11 tháng 2, một em bé 4 tháng tuổi bị nhiễm virus corona mới đã được xuất viện sau khi hồi phục ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.

Bệnh viện Nhân dân Hải Khẩu ở thủ phủ tỉnh xác nhận rằng bé gái là bệnh nhân ít tuổi nhất mắc bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra.

Được biết, bé gái trở về Hải Khẩu sau khi cùng gia đình đến thành phố Xiaogan, một thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc và được chẩn đoán nhiễm virus corona mới vào ngày 27 tháng 1 khi bé chỉ mới 3 tháng tuổi.

Tính đến thứ Hai, tỉnh Hải Nam đã báo cáo 142 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona mới, 3 trường hợp tử vong. Tổng cộng có 19 người đã được xuất viện sau khi hồi phục.

28 bệnh nhân coronavirus xuất viện từ "bệnh viện phòng tập thể dục" ở Vũ Hán

Các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, trong độ tuổi từ 25 đến 69, được đưa vào "bệnh viện phòng tập thể dục" (phòng tập thể dục được tận dụng thành bệnh viện) Hồng Sơn từ ngày 6 đến 9/2.

"Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của các bác sĩ và chính quyền địa phương. Họ đã chăm sóc tốt cho chúng tôi", một bệnh nhân từ chối nêu tên cho biết.

Chính quyền tỉnh Vũ Hán đã chuyển các địa điểm công cộng như trung tâm triển lãm và phòng tập thể dục được tận dụng thành bệnh viện tạm thời kể từ ngày 3/2. Các bệnh viện có khả năng điều trị bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và đóng vai trò quan trọng trong việc cách ly nguồn lây nhiễm và cắt đứt đường lây nhiễm trong quá trình phòng chống dịch bệnh, theo Wang Chen, Phó chủ tịch của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc.

Sàng lọc virus corona tại một trường đại học Manila. Ảnh: Ezra Acayan/Getty Images

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona ở Philippines đã hồi phục

Trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona mới ở Philippines là một du khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Người phụ nữ 38 tuổi này đã đi du lịch với một người đàn ông nhưng ông này đã chết vì nhiễm virus. Cho đến ngày 6/2, các kiểm tra cuối cùng cho thấy người phụ nữ này âm tính với virus, không còn xuất hiện các triệu chứng và có thể được xuất viện sớm. Theo Bộ Y tế, hai xét nghiệm âm tính liên tiếp được yêu cầu trước khi bệnh nhân có thể được xuất viện.

Tiến sĩ Edsel Salvana, Viện trưởng Viện Sinh học Phân tử của Đại học Philippines cho biết, điều này cho thấy virus corona mới không gây tử vong đồng đều và bệnh nhân có nhiều khả năng phục hồi. Vì vậy, mọi người đừng quá hoảng sợ và không chia sẻ tin tức giả mạo. Salvana đã chia sẻ tin tức tích cực trên các phương tiện truyền thông xã hội hàng đầu để chống lại thông tin sai lệch về sự bùng phát.

Một cặp vợ chồng ở Chicago được chẩn đoán mắc virus corona đã hồi phục và được ra viện

Đây là 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus do lây lan từ người sang người ở đất nước này. Các bác sĩ cho biết người chồng gần đây không đi du lịch Trung Quốc, nhưng vợ anh ta đã ở Vũ Hán vào tháng 12 để chăm sóc cha mình. Vào cuối tuần trước, cặp vợ chồng này đã được ra viện và họ đã bày tỏ sự cảm ơn tới các nhân viên y tế tại Trung tâm y tế AMITA Health St. Alexius Hoffman Estates.

"Đây là trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tốt nhất mà chúng tôi từng có. Nhưng chúng tôi chắc chắn mong muốn được về nhà và trở lại cuộc sống bình thường", cặp vợ chồng bày tỏ.

Một bệnh nhân khác nhiễm virus corona ở bang Washington cũng đã được xuất viện vào đầu tuần này.

HN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lien-tuc-co-cac-ca-nhiem-virus-corona-moi-duoc-xuat-vien-tai-cac-nuoc-tren-the-gioi-222020112192855343.htm