Liên tục các vụ kỳ thị người Trung Quốc trên thế giới do virus corona

Dịch virus corona chủng mới bùng phát mạnh ở Vũ Hán vào tháng1/2020 đã khiến người Trung Quốc vấp phải nhiều kỳ thị ở nhiều nơi trên thế giới.

Ở Hàn Quốc, người biểu tình mới đây đã tụ tập kêu gọi cấm người Trung Quốc nhập cảnh.

Biểu tình ở Hàn Quốc đòi cấm người Trung Quốc nhập cảnh. Ảnh chụp màn hình CGTN.

Biểu tình ở Hàn Quốc đòi cấm người Trung Quốc nhập cảnh. Ảnh chụp màn hình CGTN.

Tại Pháp, một tờ báo sử dụng dùng tít lớn: Virus corona, Cảnh báo Vàng.

Ở Italy, một nam giới chửi thề các du khách Trung Quốc ở Florence, gọi những người này là đồ bẩn thỉu.

Tại Canada, một tờ báo đăng một bức biếm họa về năm chuột, trong đó con chuột đang ho và đeo khẩu trang.

Rislaine Cyrille, một thực khách tại một nhà hàng ở Paris, cho biết: “Đây là nỗi sợ tập thể vô căn cứ, vì vấn đề nằm ở bản thân con chứ không phải người Trung Quốc”./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: CGTN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lien-tuc-cac-vu-ky-thi-nguoi-trung-quoc-tren-the-gioi-do-virus-corona-1005424.vov