Liên tục bắt các đối tượng trộm cắp tài sản

Minh và Trìu bị công an bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: CATH)

Minh và Trìu bị công an bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: CATH)

(ĐN) - Ngày 8-9, Công an xã La Ngà, H.Định Quán đã lập hồ sơ bàn giao Đoàn Vũ Hạnh (38 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) là nghi can tham gia vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Lâm Đồng cho Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, các thành viên Đội SBC Biên Hòa đề nghị Công an xã La Ngà hỗ trợ bắt đối tượng trộm cắp tại TP.Đà Lạt đang trên đường tẩu thoát qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, lực lượng công an xã cùng với các thành viên Đội SBC Biên Hòa đón lỏng trên quốc lộ 20, đoạn thuộc khu vực xã La Nga. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, khi thấy Hạnh cùng một đối tượng khác điều khiển 2 xe máy xuất hiện có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, khi thấy công an kiểm tra một đối tượng đi cùng Hạnh đã nhanh chân tẩu thoát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai chiếc xe của Hạnh và đối tượng khác bỏ lại là tài sản mà các đối tượng lấy trộm tại TP.Đà Lạt vào chiều hôm trước.

Trước đó, ngày 7-9, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) cũng đã bắt giữ Nguyễn Công Minh (29 tuổi) và Trịnh Văn Trìu (35 tuổi) đều ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa là những nghi can thực hiện vụ trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, sáng 4-9, hai đối tượng đi qua nhà người dân ở KP.4, phường Tân Hiệp thì phát hiện một chiếc điện thoại đang sạc pin bên cửa sổ nên lẻn lấy trộm. Sau đó, các đối tượng mang chiếc điện thoại đi bán được 2,4 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Tân Hiệp vào cuộc rà soát và phát hiện các đối tượng trên đã thực hiện vụ trộm nên bắt giữ. Các đối tượng sau đó được chuyển cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra.

T.D

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202009/lien-tuc-bat-cac-doi-tuong-trom-cap-tai-san-3021048/