Liên tiếp xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch

Bắc Giang hiện đang là điểm nóng về dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên trong những ngày qua, các lực lượng chức năng đã liên tục xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đáng chú ý, có những trường hợp chống đối, hành hung tổ kiểm soát dịch bệnh; giả chở hàng từ thiện để không phải khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Mới đây, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 7 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 xảy ra tại thôn Nội, xã Nội Hoàng và thôn Chanh Áng, xã Hương Gián với tổng số tiền 240 triệu đồng. Cụ thể, xử phạt 5 người (mỗi người 40 triệu đồng) gồm: Thân Văn Tuân, (SN 1989), xã Tiền Phong (Yên Dũng) và Nguyễn Hải Vũ (SN 1984), Nguyễn Đức Duy (SN 1979), Đào Văn Pháp (SN 1989) và Lương Ngọc Toàn (SN 1988) đều trú tại TP. Bắc Giang với 2 hình thức. Trong đó phạt 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người: tụ tập ăn cơm, uống rượu tại nhà ở của Lương Văn Tiến, thôn An Thịnh, xã Tiền Phong và 25 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A (tự ý đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại đường Bờ mới, thuộc địa phận thôn Nội).

Riêng Lương Văn Tiến bị phạt 15 triệu đồng do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 - Bộ luật Hình sự và ra lệnh tạm giam.

Một trường hợp khác bị UBND huyện Yên Dũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng là Lê Văn Duy (SN 1999), trú tại chung cư Quang Minh, phường Hoàng Văn Thụ (TP. Bắc Giang) về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng dịch thuộc nhóm A, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thuộc địa phận thôn Chanh Áng. Được biết, tối 25/5, Lê Văn Duy điều khiển xe ô tô BKS 30F-738.07 sử dụng tờ giấy có in chữ “Đoàn từ thiện phòng chống dịch COVID-19” để không phải khai báo y tế, đo thân nhiệt khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, thực tế Lê Văn Duy không chở hàng đi làm từ thiện, cứu trợ phòng chống dịch.

Đối tượng Lương Văn Tiến tại cơ quan công an.

Đối tượng Lương Văn Tiến tại cơ quan công an.

Liên quan đến các vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cũng ra Quyết định xử phạt một trường hợp vi phạm với mức 15 triệu đồng. Người bị phạt là anh Dương Thế Đôn (SN 1984) ở thôn Đồng Nô, xã Tân Hưng (Lạng Giang) do không thực hiện áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Anh Đôn là chủ cơ sở kinh doanh phụ kiện điện thoại (thuộc nhóm mặt hàng không thiết yếu).

Về góc độ pháp lý theo luật sư Nguyễn Tiến Thủy - Văn phòng luật sư Việt Lý, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại Bắc Giang, đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn cho cơ quan chức năng cùng toàn dân. Hơn lúc nào hết chúng ta cần sự đồng lòng, chung sức của toàn xã hội. Tuy vậy, trên thực tế vẫn có những trường hợp thiếu ý thức, cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Việc cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc cho thấy các hành vi vi phạm đều bị xử phạt nghiêm minh, kịp thời.

Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền... đều bị nghiêm cấm, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh. Nếu chỉ vì một vài cá nhân mà dịch bệnh lây lan trở lại trong cộng đồng, ý thức tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của đại đa số người dân, những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế khoanh vùng, dập dịch sẽ trở nên vô ích. Vì thế, hơn bao giờ hết, mỗi người dân cần có ý thức trách nhiệm, chủ động phòng chống dịch; tuyệt đối không được thờ ơ, gian dối làm hại cộng đồng, xã hội.

H. Phong

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lien-tiep-xu-phat-cac-truong-hop-vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich-n193643.html