Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động làm chết 2 người ở Lạng Sơn

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, trong hai ngày 12-13/4, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động làm chết hai người.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cụ thể, chiều 13/4, tại công trình xây dựng nhà ở địa chỉ số 135 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, một thợ điện nước tên Nông Văn Cường, sinh năm 2000, trú tại thôn xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã bị điện giật rơi từ tầng ba xuống. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, anh Cường đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Trước đó, ngày 12/4, trong lúc thi công xây kè tường bao cho một gia đình tại thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), bức tường đã đổ sập làm 1 thợ xây quê ở tỉnh Lai Châu tử vong sau hơn ba giờ bị vùi lấp mới tìm thấy.

Các nạn nhân đã được chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ đưa về quê mai táng theo phong tục.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn; cùng với đó cảnh báo người dân phải thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt là trong khi hiện nay trên địa bàn tỉnh luôn xảy ra mưa gió bất thường.

Thái Thuần (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/lien-tiep-xay-ra-tai-nan-lao-dong-lam-chet-2-nguoi-o-lang-son-20200413212619258.htm