Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Dĩ An, 2 người chết

Trưa và chiều 1-8, trên địa bàn TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Theo đó, khoảng 14 giờ 45 phút, người đàn ông tên Cấn Hoàng Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) chạy xe máy BS:59P2-790.08 trên quốc lộ 1 hướng Đồng Nai về TP HCM.

Hiện trường vụ xe máy tông dải phân cách trên quốc lộ 1.

Hiện trường vụ xe máy tông dải phân cách trên quốc lộ 1.

Khi tới dốc Thiên Thu (thuộc P.Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì tông vào dải phân cách bằng bê tông.

Tai nạn làm người đàn ông đập đầu vào cột biển báo rồi ngã ra đường nằm bất động. Khi người dân tới kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết nên trình báo công an và đắp chiếu, thắp nhang cho nạn nhân.

Người thân có mặt sơ cứu nạn nhân, mặc dù trước đó người dân đã đắp chiếu, đốt nhang.

Trong lúc đang chờ công an TP.Dĩ An tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân thì người nhà nạn nhân chạy tới đưa thi thể nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu với hy vọng “còn nước còn tát”, tuy nhiên người này đã chết.

Tới 17 giờ, hiện trường được công an TP Dĩ An phối hợp cùng Viện kiểm sát khám nghiệm xong.

Người đàn ông được đưa vào lề rồi chuyển đi bệnh viện nhưng không cứu được.

Trước đó vào 10 giờ trưa cùng ngày, tại giao lộ Quốc lộ 1K –Mỹ phước Tân Vạn, P.Bình An cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1K.

Sau tai nạn, chiếc xe ben không dừng ở hiện trường mà chạy thẳng vào tiệm vá vỏ cách đó 100m rồi yêu cầu thay vỏ trước ra vỏ sau (do vỏ trước đã bị bể). Vụ việc đã làm thay đổi dấu vết khiến cơ quan công an gặp khó khăn trong việc khám nghiệm.

Chiếc xe ben chạy tới tiệm vá vỏ.

Bánh trước với nhiều dấu vết được thay ra phía sau.

Vụ tai nạn còn làm 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên sau đó nạn nhân nữ (SN 1955, ngụ P.Bình An) đã không qua khỏi.

Đoàn Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/lien-tiep-xay-ra-tai-nan-giao-thong-o-di-an-2-nguoi-chet_96893.html