Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn ở Đà Lạt

Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 6-2, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực phía sau đồi Dinh Bảo Đại (Dinh 3), phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thiêu rụi hoàn toàn 1 căn nhà.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngọn lửa bắt cháy từ nhà của bà Đặng Thị N. H. (đường Ngô Thì Sỹ, phường 4) sau đó lan sang khu rừng thông bên cạnh.

Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Lâm Đồng đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia công tác chữa cháy.

Khoảnh thực bì lớn bị đám cháy lan sang. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tuy nhiên, do căn nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn các vật dụng bên trong. Ngoài ra, vụ cháy còn gây cháy lan sang bề mặt lớn thực bì.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 5-2, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn (ngay sau Dinh 2, TP Đà Lạt) đã thiêu rụi hoàn toàn một xưởng chế biến gỗ. Phải sau hơn 30 phút lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

Hiện trường vụ cháy trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn tối ngày 5-2

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong xưởng không có người vì công nhân về quê nghỉ Tết chưa trở lại làm việc nên may mắn không thiệt hại về người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lien-tiep-xay-ra-hoa-hoan-o-da-lat-644104.html