Liên tiếp xảy ra động đất tại Điện Biên

Một trận động đất có độ lớn 4.0 đã xảy ra tại tỉnh Điện Biên vào ngày 22-6. Đây là trận động đất thứ 8 tại tỉnh này kể từ đầu tháng 5 tới nay. Điện Biên là nơi xảy ra nhiều động đất nhất nước ta.

Theo Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 10 giờ 42 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 22-6 tức 17 giờ 42 phút 30 giây (giờ Hà Nội cùng ngày 22-6), một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.391 vĩ độ Bắc, 103.312 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17,1 km. Trận động đất này xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Viện Vật lý địa cầu cho biết Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Khu vực xảy ra trận động đất ngày 22-6 - Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Khu vực xảy ra trận động đất ngày 22-6 - Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Thời gian từ tháng 5 tới nay, tại tỉnh Điên Biên đã liên tục xảy ra động đất. Mới đây nhất, vào 8 giờ sáng này 17-6, một trận động đất cường độ 2.5 Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.370 vĩ độ Bắc, 103.314 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, thuộc huyện Điện Biên Đông.

Trước đó, trong tháng 5-2019 cũng đã xảy ra 6 trận động đất tại tỉnh Điện Biên. Các trận động đất này đều có cường độ yếu, mạnh nhất là trận động đất ngày 21-5 có độ lớn 4.0, cũng xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tức có cường độ bằng trận động đất này 22-6.

Tỉnh Điện Biên được ghi nhận là nơi thường xuyên xảy ra động đất nhiều nhất ở Việt Nam do nằm trên nhiều đứt gãy đang hoạt động. Những động đất lớn nhất từng ghi nhận ở Việt Nam cũng xảy ra ở đây như trận động đất ở huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) vào năm 1983 có độ lớn tới 6,8 độ richter, tức tương đương độ lớn động đất ở Kobe (Nhật Bản) vào năm 1995, làm khoảng 6.400 người thiệt mạng, thiệt hại vật chất hơn 100 tỷ USD, chiếm khoảng 2,5% GDP của nước Nhật khi đó.

B.T.V

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lien-tiep-xay-ra-dong-dat-tai-dien-bien-20190623101014876.htm