Liên tiếp xảy ra cháy rừng ở miền trung

Theo Cục Kiểm lâm, do nắng nóng, thời tiết khô hanh khiến rừng ở nhiều khu vực Trung Bộ đang có mức cảnh báo cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Cụ thể: Các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Tân Kỳ (Nghệ An); TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Đồng Hới, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch (Quảng Bình); Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng (Quảng Trị); Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế); Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, An Lão (Bình Định); nhiều khu vực khác ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa cũng đang ở mức cảnh báo cháy rừng cấp IV (cấp rất nguy hiểm). Cục Kiểm lâm đề nghị chính quyền và lực lượng kiểm lâm, chủ rừng ở các địa phương nói trên khẩn trương triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

* Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (28-6) ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 390C, có nơi hơn 400C. Khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 390C, có nơi hơn 390C.

* Tại tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra cháy rừng ở các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu và Nam Đàn. Mới nhất, tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn xảy ra cháy rừng thông từ tối 26 đến sáng 27-6 lửa mới bị dập tắt. Lực lượng chức năng và nhân dân đang tiếp tục phát đường băng cản lửa. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ thiệt hại. Tại thị xã Kỳ Anh và các huyện Lộc Hà, Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong hai ngày qua xảy ra bốn vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 10 ha. Trưa 27-6, tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn xảy ra cháy rừng thông gần khu vực dân cư. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mới cô lập ngọn lửa với khu dân cư và triển khai dập lửa. Những ngày qua, tại Quảng Trị liên tiếp xảy ra chín vụ cháy rừng ở các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và TP Đông Hà. Hầu hết vụ cháy xảy ra ở các khu rừng trồng xen giữa khu dân cư. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do người dân đốt thực bì khi trời nắng nóng, gió mạnh làm lửa lan rộng.

* Do nắng nóng kéo dài, một số rừng ở Hải Dương có nguy cơ cháy cao. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tăng cường lực lượng tuần tra và phân công nhân viên trực 24/24 giờ. Đồng thời, tuyên truyền nhân dân tích cực phát tỉa cây, bụi khô, tạo băng cản lửa.

* Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) cho biết, hiện nay tại tỉnh Lai Châu, các tuyến đường liên xã bị ảnh hưởng do mưa lũ đã thông tuyến; quốc lộ 4H đã được thông tuyến kỹ thuật, ba người mất tích vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm. Tại Lào Cai, các tuyến đường bị ảnh hưởng do mưa lũ đã được khắc phục thông tuyến. Cầu treo thôn La Ve, xã Bản Hồ đang được chính quyền địa phương khắc phục.

* Ngày 27-6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 22 đợt thiên tai khiến ba người chết, hư hỏng 2.743 nhà dân; hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu bị thiệt hại… thiệt hại gần 179 tỷ đồng. Đoàn công tác đề nghị tỉnh cần nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; xây dựng phương án PCTT theo phương châm “bốn tại chỗ”.

* Những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 22 nhà dân bị ảnh hưởng; làm ngập hàng chục héc-ta hoa màu, lúa ở các huyện Lâm Bình, Sơn Dương. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

* Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, mưa lớn kéo dài từ ngày 20-6 đến nay làm ngập và thiệt hại nhiều diện tích lúa. Trong đó, huyện Trần Văn Thời có diện tích bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 565 ha. UBND huyện đang chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

* Hiện nay, một số hồ lớn ở Nghệ An như: Vực Mấu, Khe Đá... mực nước đang giảm mạnh, lượng nước chỉ còn từ 40 đến 50% dung tích. Ngoài ra, trên địa bàn còn khoảng 200 hồ đập nhỏ do các địa phương quản lý đang cạn kiệt, không còn nước để bơm.

* Ngày 27-6, UBND tỉnh An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đê bắc kênh Xáng thuộc xã Tân An, thị xã Tân Châu. Từ năm 2018 đến tháng 6-2019, đê bắc kênh Xáng xảy ra sáu vụ sạt lở với tổng chiều dài 90m, ảnh hưởng 14 hộ dân. UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Tân Châu vận động người dân di dời ra khỏi khu vực sạt lở và đề xuất giải pháp đối phó tình trạng này.

* Hiện nay, tại tỉnh Quảng Bình có 22 ha ngô nhiễm sâu keo mùa thu, với mật độ phổ biến từ 4 đến 5 con/m2, nơi cao 8 đến 10 con/m2. Đây là đối tượng dịch hại mới, lần đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 27-6, tại khu vực núi Rọ Hươu, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) xảy ra cháy rừng trồng. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động bốn xe chữa cháy cùng 600 người tới dập lửa. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, đám cháy vẫn chưa bị dập tắt. Theo quan sát thực tế, thiệt hại từ vụ cháy có thể lên đến hàng chục héc-ta rừng. Đây là vụ cháy rừng lớn thứ hai chỉ trong hai ngày qua tại địa bàn tỉnh.

Ngày 27-6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo chính sách, Nhà nước hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức cụ thể sau: Đối với lợn con, lợn thịt các loại, Nhà nước hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác được hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi…Theo Quyết định, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, ngân sách trung ương hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại. Đối với các tỉnh còn lại, các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên thì chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện…

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40681602-lien-tiep-xay-ra-chay-rung-o-mien-trung.html