Liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập nhà dân

Nhiều đối tượng trộm cắp sẵn sàng bỏ thời gian để “điều tra”, canh me chủ nhà đi vắng cũng như lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để đột nhập nhà “khoắng” tài sản khiến tình hình tội phạm trộm cắp trên địa bàn Quảng Nam diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, CA các đơn vị đã chủ động tổ chức đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Ngày 27-6, CAH Thăng Bình cho biết, vừa khám phá thành công một vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Hiện trường Thương đột nhập nhà chị Mai.

Hiện trường Thương đột nhập nhà chị Mai.

Theo trình bày của chị Hồ Thị Mai (trú xã Bình Tú, H. Thăng Bình), chiều 25-6, khi chị đi đám giỗ nhà người thân về thì tá hỏa phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục lọi, văng tung tóe. Nghi có kẻ gian đột nhập, chị đến tủ quần áo kiểm tra thì phát hiện bị mất tài sản mà chị dành dụm bấy lâu nên trình báo CQĐT CAH Thăng Bình. Ngay sau đó, CAH Thăng Bình vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan CA thu thập được nhiều tài liệu quan trọng và xác định đối tượng nghi vấn là Võ Đặng Hoài Thương (1988, trú thôn Tú Ngọc A, xã Bình Tú) nên triệu tập làm việc. Tại CQĐT, với những chứng cứ sắc bén buộc Thương phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, 10 giờ ngày 25-6, Thương biết hàng xóm của mình là chị Mai đã đi ăn đám giỗ nên lén lút đột nhập nhà chị Mai trộm cắp tài sản. Dù chị Mai đã đóng cửa nhà nhưng vì là hàng xóm nên Thương dễ dàng cạy cửa đột nhập. Thương lục lọi tủ quần áo lấy hơn 8,4 triệu đồng và một sợi dây chuyền vàng 2 chỉ, sau đó trở về nhà. Hiện Thương đã tự giao nộp cho cơ quan CA 5 triệu đồng và sợi dây chuyền vàng. CAH Thăng Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cùng thủ đoạn tương tự, 3 đối tượng đã đột nhập nhà ông Phan Dũng (trú khu 4, TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) trộm cắp đã bị CAH Đại Lộc bắt giữ. Theo đó, Hồ Tấn Hòa (1999, trú xã Điện Hồng, TX Điện Bàn) cùng Phan Văn Ngô (1998, trú TT Ái Nghĩa) và Trương Văn Hậu (2000, trú xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc) rủ nhau đi tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp kiếm tiền tiêu xài. Sau khi “dạo” nhiều vòng “tăm mồi”, đến 1 giờ, cả ba đến trước nhà ông Dũng, nhìn bên ngoài, thấy “nhà có điều kiện” nên Hậu đột nhập, Hòa và Ngô ở ngoài cảnh giới. Sau khi đột nhập nhà ông Dũng, Hậu lấy được 1 máy ảnh, 1 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng. Trộm xong, bộ tam mang vào phòng trọ của Ngô ở khu 7 (TT Ái Nghĩa) cất giấu. Tại đây, Hậu nói với cả nhóm rằng nhà ông Dũng vẫn còn tài sản nên cả ba tiếp tục quay lại “đánh”. Đến nơi, Hậu và Hòa đột nhập theo đường các đối tượng đã “mở” trước đó và tiếp tục “bợ” 1 máy ảnh, 2 ĐTDĐ. Thực hiện trót lọt phi vụ thứ 2, cả nhóm về nhà ngủ, đến ngày hôm sau thì bị Đội CSHS CAH Đại Lộc bắt giữ. Tại CQĐT, cả ba đã khai nhận hành vi của mình. Hòa, Ngô và Hậu đã bị Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hậu, Hòa, Ngô cùng tang vật.

Mới đây, CAH Núi Thành cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lê Thiện (1994, trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1) và tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đột nhập nhà dân trộm cắp điện thoại. Trước đó, CAH Núi Thành tiếp nhận đơn trình báo của ông Cao Ngọc Việt (trú thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà trộm cắp 1 ĐTDĐ hiệu Asus, trị giá khoảng 5 triệu đồng. Qua điều tra truy xét, CAH Núi Thành đã đấu tranh làm rõ Thiện là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Theo CQĐT, nhiều vụ trộm cắp tài sản các đối tượng đều có thời gian “soi” gia chủ về những sinh hoạt, thói quen hằng ngày. Đợi thời cơ khi chủ nhà đi vắng hoặc có những sơ hở là nhanh chóng ra tay. Có những trường hợp kẻ gian chính là những người quen, biết rõ những nơi chủ nhà cất tài sản nên chỉ trong thời gian ngắn có thể “cuỗm” tài sản bỏ đi mà không hề để lại dấu vết. Để có thể ngăn chặn tình trạng trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, không để sơ hở tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp hoành hành. Cơ quan CA cũng khuyến cáo người dân không nên cất giấu tài sản lớn trong nhà khi không có người canh chừng, coi ngó, đồng thời phải chú ý khóa cửa cẩn thận trước khi rời khỏi nhà.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_191580_lien-tiep-xay-ra-cac-vu-trom-dot-nhap-nha-dan.aspx