Liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 21-5, Thiếu tá Dương Văn Chương - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAH Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều đơn tố cáo hành vi lừa đảo đối với bà Nguyễn Thị Tươi (1968, trú xã Tam Đàn, H. Phú Ninh) và bà Đoàn Thị Thu Thủy (1985, trú xã Tam Đại, H. Phú Ninh). Qua xác minh ban đầu, số tiền 2 đối tượng trên đã chiếm đoạt của nhiều người lên đến 1 tỷ đồng...

Bà Hoàng Thị Bích Lâm trình bày sự việc bị bà Thủy lừa.

Giáo viên lừa “chạy việc”

Giữa tháng 5, Cơ quan CSĐT CAH Phú Ninh tiếp nhận 4 đơn tố cáo của các chị Trần Thị T. (1994, trú TT Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, Quảng Nam), chị Đoàn Thị N. (1990, trú TT Trà My, H. Bắc Trà My, Quảng Nam), chị Phan Thị T. (1990, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Ngô Thị Bích H. (1987, trú P. Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về việc bị bà Nguyễn Thị Tươi (1968, trú xã Tam Đàn, H. Phú Ninh) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 218 triệu đồng thông qua hứa hẹn “chạy việc”. Theo trình bày của chị Phan Thị T., chị tốt nghiệp ngành Sư phạm 2016 nhưng chưa được giảng dạy. Đầu năm 2017, khi hay tin cô Tươi quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh và đã “chạy việc” được cho nhiều người nên chị tìm đến nhờ cậy. Theo đó, bà Tươi nhận lời giúp đỡ với số tiền 70 triệu đồng và cam kết sẽ đậu trong kỳ thi tuyển công chức vừa qua. Tuy nhiên, tiền đã nhận nhưng chị T. vẫn bị trượt. “Bức xúc trước việc đó nên tôi đã tìm đến nhà hỏi cho rõ chuyện. Tại đây, bà Tươi hứa hẹn lần sau chắc chắn sẽ xin được việc nhưng tôi không đồng ý. Khi biết tin bà Tươi bỏ trốn, tôi đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý” - chị T. bức xúc.

Cùng thủ đoạn trên, bà Tươi còn “nổ” với nhiều người trong địa phương là mình có nhiều mối quan hệ rộng, đã xin việc được cho rất nhiều người. Qua đó, đã có nhiều người tìm đến nhờ bà “chạy việc”. Điển hình như trường hợp ông N.V.N (trú cùng thôn). Năm 2016, ông N. tìm đến nhờ bà Tươi xin việc giúp cho đứa con gái vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm và được bà Tươi nhận lời với số tiền 80 triệu đồng sẽ xin vào biên chế. “Hơn 1 năm trôi qua nhưng tôi vẫn không nghe bà Tươi nhắc gì đến công việc. Biết mình bị lừa, tôi liên tiếp gây áp lực sẽ báo lên nhà trường nơi bà Tươi đang công tác và trình báo lên cơ quan CA thì bà Tươi mới chịu trả lại tiền” - ông N. nói.

Ngoài lừa chạy việc, lợi dụng uy tín làm nghề nhà giáo, bà Tươi mua hàng khất nợ của nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD), tạp hóa trên địa bàn, hiện số tiền còn thiếu hơn 100 triệu đồng. Trong đó, bà Tươi còn nợ bà Lê Thị Bê (41 tuổi, trú cùng thôn) là chủ cửa hàng VLXD Quốc Duẩn 79 triệu đồng.

Qua trao đổi, các giáo viên Trường Tiểu học L.V.T - nơi bà Tươi từng công tác cho biết, bà Tươi vừa được chuyển công tác về Trường Tiểu học L.V.T (xã Tam Vinh, H. Phú Ninh) vào tháng 10-2015, phụ trách giảng dạy môn mỹ thuật và vừa có quyết định nghỉ hưu trước tuổi ngày 1-5 vừa qua vì lý do chăm sóc con bị ốm...

Bà Nguyễn Thị Tươi đang bị cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã. Bà Đoàn Thị Thu Thủy đã rời khỏi nơi cư trú.

Chủ lò mổ “cuỗm” hơn 500 triệu đồng

Vụ việc bà Nguyễn Thị Tươi đang trong giai đoạn điều tra làm rõ thì mới đây, CAH Phú Ninh tiếp tục nhận đơn tố cáo bà Đoàn Thị Thu Thủy có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt tài sản. Qua trao đổi với các nạn nhân được biết, bà Thủy là chủ cơ sở giết mổ gia súc tại địa phương. Công việc làm ăn rất thuận lợi, gia cảnh rất khá giả. Thấy vậy, khi bà Thủy ngỏ lời mượn tiền thì nhiều người tin tưởng đã đồng ý. Với vỏ bọc hoàn hảo, từ đầu năm 2018 đến nay bà Thủy đã ngỏ lời mượn tiền của nhiều người với tổng số hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, chị Bành Thị Nhân Tâm (1975, trú cùng xã) tin tưởng là bạn hàng lâu năm nên cho bà Thủy mượn 45 triệu đồng và giao cho bà Thủy thêm 20 con heo thịt (trị giá 51 triệu đồng) để giết mổ bán dịp Tết Mậu Tuất 2018. “Đầu năm 2018, bà Thủy đưa cho tôi mượn bộ vàng tây gồm 1 sợi dây chuyền, 1 lắc đeo tay và 1 chiếc nhẫn để đi đám cưới. Sau đó bà ta ngỏ lời mượn tiền, nghĩ là chỗ thân quen, vả lại mình vẫn còn giữ số vàng đó nên tôi cho bà Thủy mượn 45 triệu đồng. Sau khi phát hiện số vàng đó là giả, tôi đã đem trả lại và đòi tiền thì bà Thủy xin khất nợ vì đang lấy số lượng bò, heo lớn để bán Tết nên cần rất nhiều vốn. Thế nhưng nhiều tháng trôi qua, bà Thủy vẫn chưa chịu trả. Gần 1 tháng nay bà Thủy đã bỏ trốn, điện thoại cũng không liên lạc được. Cách đây 5 ngày tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Đoàn Thị Thu Thủy lên CAH Phú Ninh” - bà Tâm nói.

Cũng thủ đoạn trên, bà Thủy đã mượn hơn 500 triệu đồng của những người quen biết trong và ngoài địa phương. Trong đó, bà Hoàng Thị Bích Lâm (38 tuổi) cho mượn 190 triệu đồng, bà Phan Thị Thu (41 tuổi, trú cùng thôn) 13 triệu đồng, bà Phan Thị Vân (51 tuổi, trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ) 70 triệu đồng, bà Đoàn Thị Ngọc Vân (51 tuổi) 60 triệu đồng và bà Đoàn Thị Ngọc Hiền (49 tuổi, cùng trú xã Tam Ngọc, H. Phú Ninh) 70 triệu đồng...

Thiếu tá Dương Văn Chương thông tin thêm, qua làm việc với các nạn nhân, Cơ quan CSĐT có đủ bằng chứng chứng minh bà Nguyễn Thị Tươi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với bà Nguyễn Thị Tươi. Còn việc bà Đoàn Thị Thu Thủy bị người dân tố cáo hành vi “lừa đảo” thì đơn vị mới nhận được đơn tố cáo của chị Bành Thị Nhân Tâm. “Qua sự việc trên, cơ quan CAH Phú Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác đối với những thủ đoạn lừa đảo kiểu tương tự. Những ai là nạn nhân của 2 vụ lừa đảo trên, nhanh chóng đến cơ quan CAH Phú Ninh trình báo để thuận tiện cho việc điều tra, giải quyết” - Thiếu tá Chương nói.

LÊ VƯƠNG

Liên quan đến vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra cuối năm 2017 tại xã Tam Quang (H. Núi Thành) mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh, nội dung thể hiện việc bà Đỗ Thị Phúc (1974), chồng là Huỳnh Tấn Hùng (1972, cùng trú thôn An Hải Tây, xã Tam Quang) là người đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người, thông qua hình thức tổ chức chơi biêu hụi; ngày 21-5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam vừa ra thông báo, để phục vụ công tác điều tra, CQĐT đề nghị người bị hại liên hệ trình báo để giải quyết theo quy định. Số điện thoại liên lạc: 0694.160464, 0982.224208, gặp điều tra viên Trần Văn Thành.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_183474_lien-tie-p-xa-y-ra-ca-c-vu-lu-a-da-o-chie-m-doa-t-.aspx